Thực hư thông tin tuyển thủ U23 Việt Nam đã nhận 1,8 tỷ đồng tiền thưởng

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 09/04/2018

Nhiều nguồn tin cho hay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã giải ngân số tiền thưởng còn lại cho U23 Việt Nam sau thành tích giành ngôi Á quân giải châu Á 2018.

Với thành tích có mặt ở trận chung kết giải U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được rất nhiều nguồn tiền thưởng. Các doanh nghiệp, mạnh thường quân liên tiếp có những mức thưởng hậu hĩnh để tri ân sự đóng góp của ban huấn luyện cũng như các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tổng số tiền thưởng cộng hiện vật từ các nhà tài trợ có thể lên đến khoảng 50 tỷ đồng. Do phải quyết toán cùng việc nhận tiền từ nhiều nguồn nên VFF không thể chuyển cùng một lúc đến tay HLV Park Hang Seo và học trò, mà phải chia làm nhiều đợt.

Thực hư thông tin tuyển thủ U23 Việt Nam đã nhận 1,8 tỷ đồng tiền thưởng - Ảnh 1.

U23 Việt Nam nhận thưởng lớn sau thành tích ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2018

Mới đây có thông tin, VFF đã chuyển số còn lại của các khoản thưởng và những cầu thủ nằm trong Top đầu gồm HLV Park Hang Seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng sẽ nhận được khoảng 1,8 tỷ đồng.

6 người nhận được 1,5 tỷ đồng ở mức B gồm: Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, trợ lý Lee Young-jin, Bae Myung. Mức C sẽ nhận 1,2 tỷ đồng lên đến 13 người là Nguyễn Thành Chung, Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Văn Đại, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, Bùi Tiến Dụng, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy; 3 trợ lý Lư Đình Tuấn, Lê Tuấn Long, Nguyễn Đức Cảnh.  

Mức 4 gồm 3 người (850 triệu đồng/người): 2 bác sĩ và 1 cán bộ hậu cần. Tổng cộng tất các số tiền thưởng đến tay BHL cầu thủ U23 Việt Nam lên đến khoảng 45,55 tỷ đồng.

Thực hư thông tin tuyển thủ U23 Việt Nam đã nhận 1,8 tỷ đồng tiền thưởng - Ảnh 2.

Nhưng qua trao đổi, một số tuyển thủ phủ nhận thông tin này và khẳng định mới nhận được khoản tiền thưởng đợt đầu ở thời điểm cận Tết Nguyên Đán. Hiện tại, họ vẫn chờ đợi Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoàn tất những công tác cuối cùng để nhận được số tiền thưởng còn lại. 

Cũng theo thông tin từ các cầu thủ, U23 Việt Nam quyết định sẽ trích lại một số tiền để làm công tác từ thiện. Tất cả các khoản chi tiêu này đều nhận được sự đồng thuận của toàn đội.