Thua Trung Quốc cả 2 lượt trận, đội tuyển LMHT Việt Nam nguy cơ bị loại tại ASIAD 2018

Nam Thiên, Theo Trí Thức Trẻ 18:49 27/08/2018

Đội tuyển thể thao biểu diễn Việt Nam, cụ thể là Team EVOS trong tựa game Liên Minh Huyền Thoại đã có ngày thi đấu không mấy thành công khi kết thúc 4 trận đấu tại bảng A mà chỉ có 1 chiến thắng.

Trong lần đầu tiên bộ môn Esports được công nhận tại ngày hội thể thao lớn nhất châu lục như ASIAD, NHM Việt Nam đã không khỏi bồi hồi háo hức chờ đợi màn trình diễn của các game thủ EVOS. 

Tuy nhiên, trong cách bốc thăm của đội chủ nhà Indonesia thì HLV Violet cùng các cộng sự đã rơi vào bảng đấu tử thần với sự góp mặt của hai đại diện hàng đầu thế giới là Hàn Quốc và Trung Quốc.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, EVOS gặp khá nhiều khó khăn trong ngày ra quân. Họ mở màn hừng hực khí thế trước ĐT Hàn Quốc thế nhưng những Stark cũng chỉ cầm cự được đến phút 35, trước khi buông chuột bởi sự xuất sắc của Vel'Koz trong tay Faker.

Thua Trung Quốc cả 2 lượt trận, đội tuyển LMHT Việt Nam nguy cơ bị loại tại ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Faker trong màu áo ĐT Hàn Quốc. Ảnh: Tùng Lê.

Không nản chí sau trận mở màn, Stark cùng các đồng đội đã có được chiến thắng nhẹ nhàng trước Kazakhstan ở trận đấu thứ 2, qua đó sánh ngang chỉ số (1-1) với Trung Quốc. Cũng trong trận đấu tại lượt 2, Trung Quốc đã không thể cản bước được Faker cùng các đồng đội.

Đại diện của đất nước tỷ dân đã "nằm sàn" chỉ sau hơn 30 phút thi đấu, thua nhanh hơn cả EVOS. Với chỉ số thắng thua ngang nhau, thì 2 trận thư hùng giữa EVOS và Trung Quốc diễn ra trong buổi chiều gần như sẽ quyết định 1 trong 2 tấm vé đi tiếp ở bảng A.

Thua Trung Quốc cả 2 lượt trận, đội tuyển LMHT Việt Nam nguy cơ bị loại tại ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Thứ tự xếp hạng tại bảng A trước khi trận đại chiến giữa Hàn Quốc và Trung Quốc diễn ra sáng nay. Ảnh: internet.

Ở lượt trận thứ 3, sự xuất sắc của Uzi trong đội hình giao tranh tổng quá mạnh đã giúp Trung Quốc giành chiến thắng. Với trận thua này, nếu EVOS muốn đi tiếp thì phải đả bại chính đối thủ trong trận đấu đầu tiên của lượt về.

Thua Trung Quốc cả 2 lượt trận, đội tuyển LMHT Việt Nam nguy cơ bị loại tại ASIAD 2018 - Ảnh 3.

Thống kê sau trận đấu thứ 3 giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: internet.

Tuy nhiên, thêm một lần nữa sự bất ngờ đã không đến. Ở lượt trận thứ 4, với lợi thế quân bài Lee Sin - Trung Quốc đã dễ dàng kiểm soát những mục tiêu lớn trên bản đồ, để rồi kết thúc trận đấu trong sự bất lực của EVOS.

Thua Trung Quốc cả 2 lượt trận, đội tuyển LMHT Việt Nam nguy cơ bị loại tại ASIAD 2018 - Ảnh 4.

Cấm/ chọn ở lượt trận thứ 4 (trận lượt về) giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: internet.

Như vậy, sau 4 lượt trận đầu tiên, EVOS chỉ giành được 1 chiến thắng và thua tới 3, cánh cửa đi tiếp của HLV Violet cùng các cộng sự đang dần đóng lại. Ngày mai, chúng ta sẽ có 2 trận tái đấu với Hàn Quốc và Kazakhstan. Chỉ có một phép màu mới giúp Team EVOS của Việt Nam giành vé vào bán kết.