Thua độ đá bóng mùa World Cup, tài xế xe tải đi trộm cùng bạn thì bị bắt ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 21:25 24/06/2018

Do thua độ đá bóng nên tài xế xe tải đã đi trộm cắp tài sản cùng Hùng. Thương cùng Hùng đang lưu thông trên đường đi trộm thì bị trinh sát công an quận Thủ Đức chặn xe kiểm tra phát hiện nhiều dụng cụ khoá xe.

Ngày 24/6, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Trương Công Hùng (28 tuổi, quê Nghệ An) và Phùng Văn Thương (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Đồng thời, Công an đang truy bắt thêm 2 đối tượng tên là Minh và Linh.

Thua độ đá bóng tài xế xe tải đi trộm cùng bạn bị bắt ở Sài Gòn  - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại công an.

Theo đó, ngày 23/6, trinh sát công an quận Thủ Đức đi tuần tra trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy với nhiều nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện có nhiều dụng cụ phá khoá xe trong người và phương tiện nên đã mời về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, cả 2 khai tên là Hùng, Thương và cả 2 đang đi tìm kiếm tài sản để trộm cắp. Thương khai là tài xế xe tải nhưng do thua độ bóng đá mùa World Cup nên Thương rủ đi trộm cắp nên đồng ý.

Khi đang đi kiếm tài sản trộm thì bị công an chặn kiểm tra và bắt giữ. Riêng Minh khai nhận có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và nghiện ma tuý. Ngoài ra, Hùng khai nhận thực hiện vụ trộm vào tối 20/6 được camera an ninh ghi nhận và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đó, khoảng 14h ngày 20/6, Hùng, Minh, Linh điều khiển 2 xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm kiếm tài sản trộm cắp. Khi đi tới quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, cả 3 trộm 1 xe máy. Sau đó, chúng mang bán lấy 6 triệu chia nhau tiêu sài.

Đến 20h ngày 20/6, Hùng, Minh, Linh điều khiển 2 xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm kiếm tài sản trộm cắp. Khi tới nhà trọ trên đường số 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, cả 3 phát hiện chiếc xe máy hiệu Exciter của Nguyễn Hữu Thiên (24 tuổi) dựng trước cửa nhà nên ra tay.

Clip Hùng trộm chiếc xe máy.

Sau đó, Linh và Minh đứng bên ngoài cảnh giới. Hùng tiếp cận, dắt chiếc xe rồi cùng đồng bọn tẩu thoát về ngã tư An Sương. Chiếc xe được bán cho 2 người đàn ông với giá 8 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày