Cách mà bạn ăn uống sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cân nặng và ngoại hình của bạn. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều thói quen khác có thể khiến bạn béo phì.
ThS Phạm Ngọc Oanh, trưởng khoa dinh dưỡng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, vừa công bố nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng học sinh các bậc học sau 10 năm tại TP.HCM. Điều đáng lo tỉ lệ học sinh thừa cân, béo phì lên tới gần 44%.
Sau 10 năm, học sinh thừa cân béo phì tại TP.HCM tăng từ 21,9% (năm 2009) lên 43,7% (năm 2019). Tỉ lệ học sinh TP.HCM thừa cân béo phì cao hơn hai lần so với cả nước.
Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang cố gắng thiết kế các phương pháp khác để đo lường và xác nhận lại lượng mô mỡ trong phổi. Họ muốn điều tra thêm mối quan hệ của chúng với các bệnh hô hấp và tìm hiểu xem liệu giảm cân có thể đảo ngược được những ảnh hưởng đó hay không.