Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển sau thành công của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30

VIỆT NGUYỄN, Theo Trí Thức Trẻ 07:17 12/12/2019

Tối 11/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ đã giành HCV tại SEA Games 30. Tại đây, Thủ tướng đã gửi lời cảm ơn tới những cá nhân, tập thể đã góp phần xây dựng thành công của bóng đá Việt Nam ngày hôm nay.

Tối 11/12, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ vừa giành HCV tại SEA Games 30 đã lập tức lên xe để tới trụ sở Chính phủ dự buổi gặp mặt theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng đến 2 đội tuyển bóng đá nói riêng cũng như đoàn thể thao Việt Nam nói chung với thành tích vượt chỉ tiêu tại SEA Games 30. Ông ghi nhận sự quyết tâm, hy sinh quên mình vì màu cờ sắc áo của các VĐV ở kỳ SEA Games tại Philippines.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển sau thành công của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng đến 2 đội tuyển bóng đá sau thành công tại SEA Games 30. Ảnh: Phạm Huyền.

Thủ tướng cũng gửi lời cám ơn bầu Đức, bầu Hiển đã dày công đầu tư, đào tạo thế hệ cầu thủ vàng, cảm ơn HLV Park Hang Seo, ban huấn luyện và HLV Mai Đức Chung đã giành được 2 huy chương vàng, cảm ơn các cầu thủ đã vì màu cờ sắc áo thi đấu hết mình.

"Những người ngồi đây đóng góp rất lớn, mỗi người một vẻ, thậm chí có người không được nêu tên, đóng góp rất thầm lặng", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển sau thành công của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh 2.

Thành công của bóng đá Việt Nam ngày hôm nay có đóng góp không nhỏ của bầu Đức, bầu Hiển. Ảnh: Phạm Huyền

Tham dự buổi gặp mặt, bầu Hiển không giấu nổi niềm hạnh phúc. Ông chia sẻ những kỷ niệm khi về Thái Bình chiêu mộ Đoàn Văn Hậu năm 9 tuổi, quá trình đàm phán căng thẳng với SC Heerenveen để cầu thủ này được trở về dự SEA Games 30: "CLB Hà Lan không đồng ý cho Văn Hậu về SEA Games thi đấu nhưng tôi nói rằng điều kiện tiên quyết trước khi đàm phán là Đoàn Văn Hậu phải được về thi đấu tại SEA Games, nếu không có trả hàng trăm triệu đô tôi cũng không chấp nhận đàm phán".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển sau thành công của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh 3.

Văn Hậu đã chơi rất hay tại SEA Games 30, đặc biệt với 2 bàn thắng vào lưới U22 Indonesia trong trận chung kết lịch sử. Ảnh: Tiến Tuấn

Và thành quả từ sự cương quyết của bầu Hiển là những đóng góp to lớn của Văn Hậu tại SEA Games 30 vừa qua.

Bầu Hiển không quên gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và hàng triệu người hâm mộ cả nước đã quan tâm và ủng hộ bóng đá. Cuối cùng, bầu Hiển tuyên bố tặng thưởng 2 tỷ cho đội tuyển bóng đá nam và 2 tỷ cho đội tuyển bóng đá nữ.

Kết thúc phần phát biểu, Thủ tướng mời 2 đội bóng dự bữa cơm giản dị, đậm chất quê hương, sau những tháng ngày sinh hoạt có phần khó khăn tại Philippines.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển sau thành công của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh 4.

Bữa cơm giản dị được chuẩn bị để đón các tuyển thủ trở về nước sau những ngày thi đấu tại SEA Games 30. Ảnh: Phạm Huyền.

Xúc động khoảnh khắc giành HCV SEA Games lịch sử của U22 Việt Nam