Công cụ không thể thiếu cho teen đam mê ca hát

Mạnh Cường, Theo 16:00 05/07/2011

Nhìn chung, UJAM thực hiện xuất sắc mục tiêu thay đổi cách thức thu âm dành cho người dùng phổ thông với nhiều chức năng mới lạ.

Bạn đam mê ca hát và muốn xuất xưởng những ca khúc "cây nhà lá vườn"? Ý tưởng ấy rất dễ thực hiện với hàng loạt phần mềm hỗ trợ.
 
Ứng dụng UJAM cho phép bạn thu âm và phối âm cho ca khúc của mình. Bên cạnh đó, những tính năng cực kul sẽ giúp teen sản xuất tác phẩm dễ dàng và chất lượng cao mà không đòi hỏi quá nhiều kiến thức chuyên môn.
 
Trước hết, bạn đăng ký tài khoản miễn phí UJAM tại đây. Xong xuôi, bạn truy cập vào email để kích hoạt UJAM. Ngoài ra, teen có thể tham gia bằng tài khoản Facebook của mình nữa nhé.
 
 
Giao diện của UJAM khá hiện đại và thân thiện. Phía trên cùng website là những chức năng chính cần quan tâm nhất. Bạn khám phá danh sách ca khúc được nhiều người thưởng thức với nút Explore. Bên cạnh đó, teen tìm hiểu đầy đủ cách thức sử dụng UJAM với nút chức năng Learn. 
 
 
Quan trọng nhất phải kể đến nút Create, đưa tới bộ công cụ thu âm và chỉnh sửa âm thanh trực tuyến của UJAM.
 
Khi được kích hoạt, UJAM cung cấp 4 lựa chọn thu âm khác nhau. Đầu tiên là chức năng Record quen thuộc, bạn sẽ hát vào micro để thu lại tác phẩm của mình.
 
Đặc biệt, UJAM mang đến 2 giải pháp thu âm riêng biệt. Với phương pháp truyền thống Sing freely, bạn hãy nhấn vào nút thu âm hình tròn màu đỏ nằm giữa chương trình.
 
 
Phía dưới nút chức năng Sing freely có thêm Sing to click, chức năng thu thanh chỉ có tại UJAM. Nhấp chuột vào, UJAM đưa ra 2 phương pháp tăng hiệu quả thu âm giọng hát.
 
 
Với Tempo, bạn có thể tùy chỉnh nhịp độ nhanh chậm của bài hát sắp thể hiện hoặc đặt mặc định. Phía dưới Tempo có thêm Type, hỗ trợ lựa chọn kiểu nhịp 3/4 hoặc 4/4, khi thu ứng dụng sẽ gõ phách đúng theo nhịp đã chọn để người dùng bắt nhịp đúng. Cuối cùng, bạn chỉ việc bấm nút màu đỏ để bắt đầu thu âm nha.
 
 
Quay lại những lựa chọn thu âm lúc đầu. Bên cạnh chế độ thu âm mặc định, bạn có thể upload bản thu âm sẵn vào tài khoản UJAM bằng chức năng Upload Audio. Hai chức năng sau cùng là Rejam Song, cho phép bạn sử dụng mẫu thu âm mặc định và Load Saved Session giúp bạn tiếp tục công việc vẫn còn dang dở.
 
Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu quá trình biên tập âm thanh của UJAM. Trang tinh chỉnh bao gồm 3 phần khác nhau. Nhóm chức năng phía trên cùng giúp bạn tùy chỉnh nhịp độ ca khúc - Tempo, mức độ cân bằng giữa phần nhạc và phần giai điệu - Mix và độ cao thấp của nốt nhạc - Pitch.
 
 
Bạn thoải mái biến hóa các thông số hoặc đặt mặc định cũng được. Tất nhiên, nếu muốn sản phẩm thật bất ngờ thì việc "tự biên tự diễn" cũng chẳng khó khăn lắm đâu.
 
Kế tiếp, ngay giữa màn hình là thanh thời gian quen thuộc. Đồng thời, UJAM cung cấp thêm công cụ tùy chỉnh các nốt nhạc của ca khúc bạn vừa thu âm.
 
Bằng cách làm này, UJAM mong muốn người dùng có thể tự sáng tác ca khúc của riêng mình. Bạn nghĩ sao khi vừa nghĩ ra vài giai điệu lạ và ngay lập tức tinh chỉnh thành một ca khúc hoàn hảo!? Thật tuyệt phải không nào.
 
 
Bạn hãy nhấp vào các biểu tượng âm nhạc nằm dọc theo khung thời gian của UJAM, sau đó cứ việc chọn nốt nhạc và độ cao tùy thích. Cách làm này cực hiệu quả với những bạn có chút kiến thức nhạc lý đó nha.
 
Ngược lại, người dùng phổ thông nên tìm đến ô Custom ngay dưới nút Play. Chỉ việc click chọn, sẽ xuất hiện danh sách từ Jazz cho đến Pop, không thiếu thứ nào hết.
 
Nhưng việc tùy chọn trên vẫn chưa làm bạn hài lòng thì sao? Hãy thử qua nhóm chức năng Style, một nét độc đáo mà các chương trình thu âm nghiệp dư khác cần học hỏi. Bạn kích hoạt danh sách Style và lựa chọn xem phong cách âm nhạc muốn đưa vào tác phẩm.
 
 
Mức độ đa dạng của UJAM khá lớn, bạn có thể tạo ra một ca khúc với Rock của những năm 70, thích thú với cách hát quen thuộc của Britney Spears bằng Brit Pop hoặc hiện đại hơn cùng giai điệu Hip Hop,... mọi thứ đều trong tầm tay í! Đặc biệt, một số Style còn bổ sung thêm nhiều thể loại biến tấu khác nhau, rất phong phú đấy nhá.
 
Sẽ thiếu sót nếu bỏ qua chức năng Customize Style, hỗ trợ người dùng xây dựng phong cách âm nhạc riêng của mình, dựa trên sự kết hợp của các phong cách có sẵn. Công việc của bạn chỉ là nhấp chọn mà thôi, rất dễ dàng.
 
 
Cuối cùng, hoàn tất hết mọi thứ, bạn hãy lựa chọn chia sẻ qua Facebook, lưu lại ca khúc vừa tạo và dành thêm chút thời gian tinh chỉnh với Save Song. Ngoài ra, bạn có thể xuất bản thành tập tin âm thanh mp3 với Create Mp3 hoặc đưa vào mạng xã hội UJAM với Start Over. Mọi tác phẩm của bạn đều được đánh giá và xếp hạng bởi cộng đồng thành viên UJAM.
 
 
Nhìn chung, UJAM đã thực hiện rất tốt mục tiêu thay đổi cách thức thu âm dành cho người dùng phổ thông với nhiều chức năng mới lạ. Mặc dù vẫn tồn tại vài lỗi nhỏ, nhưng nhóm phát triển hứa hẹn cung cấp một phiên bản UJAM hoàn hảo trong thời gian không xa.