Thủ môn Kepa bị tiền bối gọi là nỗi nhục của Chelsea, xứng đáng bị đuổi ngay khỏi đội

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 12:17 25/02/2019

Kepa nhận những màn chỉ trích nặng nề sau khi chống lệnh thay ra của HLV Maurizio Sarri.

Thủ thành Kepa từ chối rời sân dù được HLV Sarri yêu cầu trong trận chung kết Carabao Cup

"Kepa không nên bắt cho Chelsea thêm một lần nào nữa", Chris Sutton nói trên BBC 5Live. "Trận này nên là trận cuối cùng của cậu ta trong màu áo Chelsea. Tôi chưa từng thấy điều tương tự trên sân bóng. Kepa là nỗi ô nhục".

"Nếu tôi là Sarri, tôi sẽ rời khỏi sân. Bạn không thể để mình bị coi thường. Tại sao các cầu thủ Chelsea không kéo Kepa ra khỏi sân. Cậu ta mới đáng bị sa thải, không phải Sarri. Hành động của Kepa là điều tồi tệ nhất có thể mà một cầu thủ dành cho HLV. Một trong hai người này phải đi, và tôi nghi ngờ Sarri mới bị thải loại", cựu danh thủ Anh chia sẻ quan điểm.

Thủ môn Kepa bị tiền bối gọi là nỗi nhục của Chelsea, xứng đáng bị đuổi ngay khỏi đội - Ảnh 2.

Hậu vệ David Luiz, một người có ảnh hưởng của Chelsea, liên tục ra thì thầm với Kepa. Luiz bị cho là người góp phần ngăn Kepa rời sân. Ảnh: Getty.

Trong những giây cuối hiệp phụ, trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2018/19 giữa Man City và Chelsea, hai đội đang hòa nhau 0-0 và HLV Sarri bên phía Chelsea có ý muốn thay thủ môn Kepa ra nghỉ. Sarri định đưa Willy Caballero, chuyên gia bắt luân lưu và rất hiểu Man City, vào sân để gây bất ngờ cho đối phương.

Tuy nhiên, Kepa chống lệnh, liên tục ra hiệu anh ổn, không cần thay người. HLV Sarri điên tiết, cởi áo ném lên ghế huấn luyện rồi đi vào đường hầm. Học trò không chịu rời sân nên ông cũng đành bó tay. Trên chấm luân lưu, Kepa cản một quả nhưng đồng đội của anh lại đá hỏng đến 2 quả khiến Chelsea thua 3-4, nhìn Man City nâng cúp vô địch.

Thủ môn Kepa bị tiền bối gọi là nỗi nhục của Chelsea, xứng đáng bị đuổi ngay khỏi đội - Ảnh 3.

HLV Sarri tức điên vì học trò chống lệnh. Ảnh: Daily Mail.

Thời gian gần đây, nội bộ Chelsea có dấu hiệu đang nảy sinh mâu thuẫn trầm trọng. Cầu thủ không theo kịp bài giảng của Sarri, không phục triết lý của Sarri nên muốn đá vị HLV này khỏi sân Stamford Bridge. Việc những người đội trưởng, đội phó của Chelsea không có tác động quyết liệt để khiến thủ môn Kepa rời sân đã cho thấy nghi ngờ của dư luận là có cơ sở.

Highlights Chelsea 0-0 Man City: Man City lên ngôi vô địch Carabao Cup sau loạt luân lưu cân não