Thủ môn Bình Dương bị nghi bán độ: CLB tính thanh lý hợp đồng, VFF có thể nhờ cảnh sát điều tra

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 12:34 15/03/2019

Những bàn thua "có vấn đề" trong trận Bình Dương thua Ceres Negros 1-3 ở AFC Cup 2019 chiều 12/3 đang khiến thủ môn Bùi Tấn Trường phải chịu sự nghi vấn từ chính CLB chủ quản.

Highlights CLB Bình Dương 1-3 Ceres Negros: Tấn Trường mắc sai lầm sơ đẳng. Nguồn: AFC Hub.

Trao đổi với ông Lê Hồng Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương, được biết: "Chúng tôi đã nói chuyện với Tấn Trường về trận đấu vừa qua. Cậu ấy khẳng định các bàn thua chỉ do vấn đề chuyên môn. Thế nhưng, tôi chưa thể nói rằng Tấn Trường có khúc mắc gì phía sau hay không.

Vấn đề này cần cơ quan chức năng có nghiệp vụ giải quyết. Với tôi, tôi bày tỏ sự thông cảm nếu là vấn đề thuần tuý chuyên môn nhưng nếu liên quan đến chuyện khác không hay nhất định Bình Dương sẽ xử lý nghiêm".

Ông Lê Hồng Cường cũng cho biết Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương, ông Hồ Hồng Thạch, đã có ý định thanh lý sớm hợp đồng với thủ môn Bùi Tấn Trường. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Trước đó, ông Hồ Hồng Thạch nói: "Chúng tôi sẽ cất luôn Tấn Trường và xử lý nghiêm vì đâu thể làm hoen ố hình ảnh CLB và đánh mất niềm tin của khán giả".

Thủ môn Bình Dương bị nghi bán độ: CLB tính thanh lý hợp đồng, VFF có thể nhờ cảnh sát điều tra - Ảnh 2.

Thủ môn Bùi Tấn Trường (áo đen) sau trận đấu với Ceres Negros chiều tối 12/3. Ảnh: Hữu Thành.

Thủ môn Bình Dương bị nghi bán độ: CLB tính thanh lý hợp đồng, VFF có thể nhờ cảnh sát điều tra - Ảnh 3.

Anh đi thẳng vào đường hầm và từ chối mọi câu hỏi từ báo chí. Ảnh: Hữu Thành.

Trong khi đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết đây là giải đấu thuộc AFC chính vì vậy AFC có thẩm quyền giải quyết cao nhất. Ngoài ra, Bình Dương có thể tự quyết định vấn đề này.

"Hiện tại, chúng tôi chưa nhận được đề nghị nào từ phía Bình Dương về việc phối hợp với C45 (Cục cảnh sát điều tra tội phạm - trật tự - xã hội) giải quyết chuyện này. Tuy nhiên, nếu phía Bình Dương đề nghị, chúng tôi sẽ nhờ cảnh sát vào cuộc làm rõ để tránh tổn hại đến hình ảnh bóng đá Việt Nam. Ngược lại, nếu mọi chuyện chỉ là vấn đề chuyên môn, có thể bảo vệ hình ảnh của cả Bình Dương lẫn cầu thủ", ông Lê Hoài Anh chia sẻ.

Chiều tối 12/3, Bình Dương gặp Ceres Negros ở lượt trận thứ 2 bảng G AFC Cup 2019. Khi đang có thế trận tốt, Bình Dương bất ngờ nhận bàn thua. Tấn Trường lơ đễnh và có phần chủ quan để tiền đạo Bienvenido cướp bóng rồi ghi bàn thắng dễ dàng vào lưới trống. Bình Dương có bàn gỡ hoà ở hiệp 2 nhưng chỉ 2 phút sau, họ lại bị dẫn bàn và thua chung cuộc 1-3.

Theo ghi nhận của phóng viên có mặt tại SVĐ Gò Đậu, thủ môn Bùi Tấn Trường nhận phản ứng từ nhiều cầu thủ trong đội. HLV Trần Minh Chiến chia sẻ ở cuộc họp báo sau đó: "Tấn Trường đã chơi dưới sức mình ở trận đấu này. Trường đã không làm chủ được khu vực cấm địa dẫn đến 2 bàn thua tiếp theo. Tôi đã nhắc từ trước nhưng cậu ấy đã không tập trung".

Bùi Tấn Trường từng có thời gian khoác áo đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam và được đánh giá là thủ môn có tài năng. Anh cũng là thủ môn bắt chính cho CLB Bình Dương gần 1 thập kỷ qua. Tuy nhiên, thủ môn sinh năm 1988 thường mắc những sai lầm khó hiểu. Đây không phải lần đầu tiên Tấn Trường bị dư luận nghi ngờ về sự chuyên nghiệp khi chơi bóng.