Thủ đoạn livestream clip sex theo yêu cầu để thu lợi "khủng" của nhóm người Trung Quốc tại Đà Nẵng

Khương Mỹ, Theo Nhịp Sống Việt 20:08 19/09/2019

Các đối tượng dụ dỗ các cô gái cởi áo, khoe thân, đóng cảnh khiêu dâm qua các clip livestream, rồi đưa ra mức quà tặng, nếu nhận được đủ thì sẽ bắt "diễn viên" sex theo yêu cầu của người xem.

Ngày 19/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc nhóm người Trung Quốc dụ dỗ các cô gái đóng phim khiêu dâm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, để thu tiền từ việc đóng phim khiêu dâm, nhóm đối tượng này đã bán các phim sex, clip sex cho các trang web sex ở nước ngoài. Người muốn xem các clip phải đăng ký tài khoản thành viên và trả tiền qua một tài khoản mở tại ngân hàng ở Trung Quốc.

Nhóm người này lập cùng lúc nhiều tài khoản trên một mạng xã hội khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Ở các trang mạng xã hội này những người có lượng người theo dõi nhiều, lượt xem lớn được gọi là Idol (thần tượng). Điều thu hút nhất ở mạng xã hội này là người theo dõi có thể tương tác với Idol của mình, cho phép người xem có thể tặng quà cho Idol. Quà có thể quy đổi bằng tiền.

Thủ đoạn livestream clip sex theo yêu cầu để thu lợi khủng của nhóm người Trung Quốc tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây dụ dỗ các cô gái ở Đà Nẵng đóng phim khiêu dâm.

Do đó, nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc này đã lựa chọn kênh mạng xã hội này kiếm tiền. Chúng dụ dỗ và các thiếu nữ ở Việt Nam nhẹ dạ, lười lao động, tham tiền thực hiện việc livestream khoe thân, cởi áo, thực hiện các động tác kích dục để nhận quà. Thậm chí, họ bắt các "diễn viên" sẵn sàng thực hiện đóng cảnh "phim người lớn" với người Trung Quốc để kiếm tiền.

Đặc biệt, các đối tượng này còn tổ chức "sex trực tuyến", thậm chí sex theo yêu cầu" và dùng chiêu thức, đưa ra lượng quà cần thiết Idol được nhận thì sẽ cho người xem xem những gì họ muốn. Điều này tạo kích thích để người xem tặng đủ số quà tặng cho Idol, mà thực chất, người đứng sau là nhóm người Trung Quốc chuộc lợi bất chính mỗi ngày hàng trăm triệu đồng.

Thủ đoạn livestream clip sex theo yêu cầu để thu lợi khủng của nhóm người Trung Quốc tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Sầm Thị Sen, "tú bà" người Việt giúp sức cho các đối tượng Trung Quốc dụ dỗ các cô gái đóng phim sex.

Thông tin về vụ việc này, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết, quan điểm của Công an TP là sẽ truy tố nhóm người Trung Quốc tổ chức sản xuất phim đồi trụy tại địa bàn để xử lý theo pháp luật Việt Nam và không bàn giao cho Công an Trung Quốc.

Cũng theo Trần Mưu, việc nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại Đà Nẵng, tổ chức quay các video, clip sex phát lên mạng Internet để thu lợi bất chính từ người xem, trong đó có hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.

Hoạt động này có tính quy mô, tổ chức chặt chẽ, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở Đà Nẵng. Các đối tượng phạm tội có tổ chức, sử dụng phương tiện, máy móc thiết bị để hoạt động một cách chuyên nghiệp, dụ dỗ, lôi kéo những phụ nữ, trẻ em nhẹ dạ cả tin vào con đường vi phạm, cần phải xử lý nghiêm.

"Hiện, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ củng cố đầy đủ chứng cứ, ra quyết định khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật Việt Nam", Đại tá Trần Mưu nói.

Thủ đoạn livestream clip sex theo yêu cầu để thu lợi khủng của nhóm người Trung Quốc tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Bên trong 1 căn phòng các đối tượng Trung Quốc dùng để quay phim khiêu dâm.

Như đã đưa tin, tối 14/9, công an kiểm tra ngôi nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung, quận Sơn Trà, tạm giữ hình sự 5 người Trung Quốc và 1 phụ nữ Việt để làm rõ hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Những người bị tạm giữ gồm Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1997), Lưu Tiểu Duy (SN 1989) và Sầm Thị Sen, SN 1995, trú tại huyện Đắc Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong đó, Sen là người tình của Mẫn.

Nhóm người này khai thuê căn nhà trên ở trọ rồi lên mạng xã hội dụ dỗ các cô gái trẻ đến quan hệ tình dục hoặc diễn cảnh sex để quay clip.

Theo điều tra, có ít nhất 4 cô gái người Việt tham gia làm "diễn viên" cho đường dây này, trong đó, có cô gái tên D. mới 15 tuổi.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày