THPT Lương Văn Can – Giáo dục toàn diện đón đầu xu thế 4.0

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 28/05/2018

Từ lâu, học sinh, sinh viên của chúng ta thường bị đánh giá là yếu ở thực hành và chủ yếu tập trung học một số môn nhất định để thi đại học.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang lan toả khắp mọi mặt của cuộc sống, khi mà tự động hóa đang dần thay thế cho sức lao động của con người thì đâu sẽ là lựa chọn phù hợp cho tương lai của học sinh Việt Nam?

THPT Lương Văn Can – Giáo dục toàn diện đón đầu xu thế 4.0 - Ảnh 1.

Nhận thấy những thay đổi của cuộc sống hiện đại, khi mà yêu cầu xã hội ngày càng trở nên cao hơn; cụ thể là các học sinh, sinh viên cần phải có kiến thức toàn diện, kĩ năng tốt, và hơn cả là sự thích ứng nhanh chóng, kịp thời trước mọi biến động, trường THPT Lương Văn Can đã bắt kịp xu thế và định hướng học sinh theo chương trình giáo dục toàn diện. Ở trường THPT Lương Văn Can, các bạn học sinh được đào tạo không chỉ để lấy điểm, lấy kiến thức phục vụ thi cử mà hơn cả là các bạn được giáo dục để có thái độ tích cực đối với học tập, được rèn luyện để có những kỹ năng tiếp nhận kiến thức, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng tìm kiếm - xử lý thông tin và đặc biệt là khả năng thích ứng với cuộc sống liên tục thay đổi. Giáo dục toàn diện – đó là mục tiêu và cũng là phương châm giáo dục của nhà trường. Để có thể trang bị đầy đủ kiến thức, từ lý thuyết, thực hành và kỹ năng cho học sinh, nhà trường đã thiết kế các chương trình học đặc thù nhằm giúp các bạn hiện thực hoá mục tiêu cá nhân, đồng thời vẫn đảm bảo trang bị kiến thức trong các lĩnh vực, môn học. Với các định hướng chính là: tập trung đào tạo chuyên môn, trang bị tiếng Anh, tăng cường thực hành; với các hoạt động ngoại khóa đa dạng, trường THPT Lương Văn Can đã được các bạn học sinh đón nhận rất hào hứng.

THPT Lương Văn Can – Giáo dục toàn diện đón đầu xu thế 4.0 - Ảnh 2.

Trong hoạt động đào tạo chuyên môn phục vụ thi đại học, các kì thi học sinh giỏi, ngoài chương trình học theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh được tăng cường số giờ học nâng cao phù hợp với hướng chọn ngành và khối thi đại học. Những học sinh năng khiếu sẽ được bồi dưỡng để tham gia các kì thi học sinh giỏi thành phố và quốc gia. Trong những năm học gần đây, nhiều học sinh của trường đạt thành tích cao trong các cuộc thi do thành phố, cấp cụm của Hà Nội tổ chức như em Nguyễn Vũ Cẩm Hà - giải nhì môn văn, Bùi Thái An - giải ba môn vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi TP. Hà Nội và nhiều giải ở các bộ môn tiếng Anh, vật lý, hoá học và toán học trong các kỳ thi Olympic cấp cụm.

THPT Lương Văn Can – Giáo dục toàn diện đón đầu xu thế 4.0 - Ảnh 3.

Thầy Đặng Đình Tới trao phần thưởng cho các em học sinh đạt giải

Đồng thời nhận thấy tiếng Anh là công cụ không thể thiếu của người trẻ trong thế hệ mới, trường đã tổ chức các lớp học tiếng Anh tăng cường cho học sinh có khả năng và nguyện vọng. Các bạn sẽ được học tập và thực hành với giáo viên người bản xứ để tăng cường các kĩ năng nghe – nói – đọc viết. Ngoài ra, để giúp các bạn học sinh hiểu sâu cũng như vận dụng lý thuyết vào trong thực hành, nhà trường đã trang bị các phòng thí nghiệm vật lý, hoá học, tin học… với đầy đủ các trang thiết bị cùng đội ngũ các thầy, cô giáo có chuyên môn, kinh nghiệm hướng dẫn tận tình.

THPT Lương Văn Can – Giáo dục toàn diện đón đầu xu thế 4.0 - Ảnh 4.

Giờ thực hành thí nghiệm phản ứng hoá học

THPT Lương Văn Can – Giáo dục toàn diện đón đầu xu thế 4.0 - Ảnh 5.

Tiết thực hành vật lý

Thầy Hiệu trưởng Đặng Đình Bình cho biết: "Với trăn trở làm sao để giúp học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng và có thể vận dụng vào thực tế thay vì chỉ giáo dục lý thuyết thông thường như trước đây, các thầy, cô giáo trường THPT Lương Văn Can luôn tìm hiểu, cải tiến, áp dụng các phương pháp giáo dục mới, phù hợp với thực tế để đưa vào các chương trình giảng dạy của nhà trường".

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, với sự sáng lập và vận hành bởi các thầy cô đã và đang giảng dạy tại trường THPT Chuyên KH&TN, trường THPT Lương Văn Can dần khẳng định vị thế trong khối các trường THPT trên địa bàn thành phố và trên cả nước. Năm 2011, trường xếp thứ 150 trong hơn 2700 trường THPT của toàn quốc và xếp thứ 34 trên tổng số 186 trường THPT toàn thành phố Hà Nội năm 2014.

Trong năm học 2018-2019, chỉ tiêu tuyển sinh của trường THPT Lương Văn Can là 270 học sinh. Để được tư vấn về tuyển sinh, các bạn có thể liên hệ theo số hotline của nhà trường: 0912.486.434/0166.660.3449 hoặc truy cập thông tin tại website, fanpage của nhà trường.