THPT Hòn Gai, Quảng Ninh - ngôi trường viết nên lịch sử khi 2 lần vô địch Đường lên đỉnh Olympia

Mai Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 11:24 02/09/2018

Nguyễn Hoàng Cường và Đặng Thái Hoàng đã xuất sắc mang về cho tỉnh Quảng Ninh và trường THPT Hòn Gai vòng nguyệt quế của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Sáng 2/9, Nguyễn Hoàng Cường, THPT Hòn Gai, Quảng Ninh đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân, trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Đây là lần thứ 2 THPT Hòn Gai có thí sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Trước đó, thí sinh Đặng Thái Hoàng (Trường THPT Hòn Gai) cũng đã xuất sắc vượt qua 3 thí sinh còn lại để trở thành nhà tân vô địch “Đường lên đỉnh Olympia" năm 2012.

Đặng Thái Hoàng đã đi du học ngành Xây dựng tại đại học Kỹ thuật Swinburne, Úc.

THPT Hòn Gai, Quảng Ninh - ngôi trường viết nên lịch sử khi 2 lần vô địch Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

Đặng Thái Hoàng vô địch “Đường lên đỉnh Olympia" năm 2012

Trường Trung học phổ thông Hòn Gai được thành lập từ năm 1959. Đây là ngôi trường Trung học phổ thông đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh.

Trường cũng đã được công nhận là trường Chuẩn Quốc gia. 

Trước ngày thi Chung kết năm của Nguyễn Hoàng Cường, thầy Nguyễn Linh, Hiệu trưởng trường THPT Hòn Gai đã chia sẻ với báo chí rằng: “Thầy, trò nhà trường và gia đình, bạn bè của Cường đều mong muốn Trường THPT Hòn Gai và tỉnh Quảng Ninh sẽ có thêm một quán quân Olympia mùa giải thứ 18. Tuy nhiên chúng tôi không vì thế mà tạo thêm áp lực cho Cường, thầy cô, bạn bè, gia đình luôn động viên Cường đây là cuộc thi kiến thức, là dịp để học hỏi giao lưu nên không phải lo lắng quá”.

THPT Hòn Gai, Quảng Ninh - ngôi trường viết nên lịch sử khi 2 lần vô địch Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.

Nguyễn Hoàng Cường, vô địch Olympia năm thứ 18

THPT Hòn Gai, Quảng Ninh - ngôi trường viết nên lịch sử khi 2 lần vô địch Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 3.

Hình ảnh của Cường tại lớp học và ở nhà. (Ảnh: THPT Hòn Gai)

THPT Hòn Gai, Quảng Ninh - ngôi trường viết nên lịch sử khi 2 lần vô địch Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 4.

Sự nỗ lực quyết tâm đã giúp Hoàng Cường giành chiến thắng. (Ảnh: THPT Hòn Gai)

Và điều đó đã trở thành sự thật khi Cường mang cúp vô địch danh giá này về cho trường thêm 1 lần nữa.

Trên trang fanpage của trường, hàng loạt học sinh và cựu học sinh đã vô cùng xúc động khi trường mình một lần nữa được vinh danh.

THPT Hòn Gai, Quảng Ninh - ngôi trường viết nên lịch sử khi 2 lần vô địch Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 5.

Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh

Trước đó, Trung học Phổ thông Chuyên Quốc Học - Huế, Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long cũng là 2 ngôi trường có tới 2 thí sinh vô địch Olympia: Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16), Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9), Trần Ngọc Minh (năm thứ 1), Lương Phương Thảo (năm thứ 3).