Thông tin thiệt hại về người đầu tiên sau khi siêu bão Mangkhut càn quét Philippines

Song Hy, Theo VTC News 19:13 15/09/2018

Hai phụ nữ thiệt mạng do lở đất sau khi siêu bão Mangkhut đổ bộ vào miền Bắc Philippines, cảnh sát địa phương cho hay.

Siêu bão Mangkhut sáng 15/9 càn quét miền Bắc Philippines với sức gió lên tới 270 km/h, gây mưa kèm theo gió lớn làm lở đất, tốc mái nhiều ngôi nhà, cắt đứt đường dây liên lạc ở nhiều vùng và phá hủy một sân bay.

Cảnh sát thành phố Baguio cho biết đã phát hiện thi thể của 2 phụ nữ tại một sườn đồi bị sạt lở do mưa lớn.

Giao thông ở nhiều khu vực cũng đã bị chia cắt và một số sân bay phải đóng cửa. Những cơn gió lớn kèm mưa rào đã thổi bay những tấm lợp thiếc, hất tung nhiều mảnh vỡ từ cửa kính của các tòa nhà cao tầng.

Theo ước tính, hơn 5 triệu người dân đang bị ảnh hưởng trong các khu vực cơn bão đi qua. Giới chức Philippines mới đây cũng đã điều động 2 máy bay vận tải C-130 và 10 trực thăng chở đồ viện trợ và đưa lực lượng cứu hộ tiếp cận các vùng xa xôi, hẻo lánh.

Thông tin thiệt hại về người đầu tiên sau khi siêu bão Mangkhut càn quét Philippines - Ảnh 1.

Các quầy hàng bị phá hủy sau khi siêu bão đổ bộ vào tỉnh Cagayan. (Ảnh: AP)

Thông tin thiệt hại về người đầu tiên sau khi siêu bão Mangkhut càn quét Philippines - Ảnh 2.

Nhiều con đường đã rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. (Ảnh: AP)


Thông tin thiệt hại về người đầu tiên sau khi siêu bão Mangkhut càn quét Philippines - Ảnh 3.

Siêu bão Mangkhut được đánh giá mạnh ngang với siêu bão Hải Yến từng quét qua Philippines làm 6.000 người thiệt mạng năm 2013. (Ảnh: AP)


Thông tin thiệt hại về người đầu tiên sau khi siêu bão Mangkhut càn quét Philippines - Ảnh 4.

Khung cảnh tiêu điều sau khi bão đi qua. (Ảnh: AP)


Thông tin thiệt hại về người đầu tiên sau khi siêu bão Mangkhut càn quét Philippines - Ảnh 5.

Một cảnh sát giao thông bất chấp mưa bão vẫn làm công tác điều khiển giao thông. (Ảnh: AP)


Thông tin thiệt hại về người đầu tiên sau khi siêu bão Mangkhut càn quét Philippines - Ảnh 6.

Siêu bão Mangkhut hiện đang tiến vào Biển Đông, hướng về Hồng Kông và khu vực phía Nam Trung Quốc. (Ảnh: AP)


 (Nguồn: News.co.au)