Thông tin tài xế người Việt đốt chết 30 hành khách Trung Quốc trên xe bus là hoàn toàn bịa đặt

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 16:06 16/08/2016

Thông tin về vụ việc tài xế xe bus du lịch người Việt trong lúc tức giận đã phóng hỏa thiêu chết 30 hành khách Trung Quốc mà nhiều cư dân mạng Việt Nam nô nức chia sẻ những ngày gần đây được xác định là hoàn toàn bịa đặt.

Những ngày gần đây, nhiều cư dân mạng Việt Nam liên tục chia sẻ thông tin về vụ việc một tài xế xe bus du lịch người Việt trong lúc tức giận đã phóng hỏa thiêu chết 30 hành khách Trung Quốc ngồi trên xe.

Thông tin tài xế người Việt đốt chết 30 hành khách Trung Quốc trên xe bus là hoàn toàn bịa đặt - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình bài báo đang được chia sẻ rần rần trên mạng.

Theo thông tin mà trang Bao...net đăng tải, vào ngày 14/8, tài xế người Việt đã không giữ được bình tĩnh trước những lời lẽ xúc phạm và hành động bẹo má trêu tức của du khách Trung Quốc nên đã đốt cháy cả chiếc xe, trong khi "cả hai cửa lên xuống của xe bị khóa chặt do ép vào thanh chắn trên đường cao tốc, không thể mở ra. Nhiều thi thể cháy đen, một số chất đống ở cửa ra khẩn cấp chưa mở". Dù không nêu rõ địa điểm cụ thể diễn ra vụ việc, nhưng trang báo này đã đăng kèm những hình ảnh đáng sợ về một chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt giữa đường.

Tuy nhiên, sau khi đối chiếu hình ảnh và xác minh thông tin, nhiều người nhận ra rằng sự việc mà trang báo nói trên đưa ra là hoàn toàn bịa đặt.

Thông tin tài xế người Việt đốt chết 30 hành khách Trung Quốc trên xe bus là hoàn toàn bịa đặt - Ảnh 2.

Cụ thể, phần nội dung bài báo được cắt xén, chỉnh sửa và thêm thắt những thông tin sai lệch, dựa trên vụ việc tài xế Đài Loan thiêu chết một đoàn du khách Trung Quốc diễn ra hôm 19/7 khi xe đang trên đường tới sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc. 

Nguyên nhân của vụ phóng hỏa kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 26 người, bao gồm cả tài xế Đài Loan, bước đầu được xác định là do lái xe muốn trút giận lên những du khách Trung Quốc đại lục vì vợ của người này đòi bỏ về nhà mẹ đẻ ở đại lục sau khi biết tin chồng dính líu tới một vụ tấn công tình dục.

Thông tin tài xế người Việt đốt chết 30 hành khách Trung Quốc trên xe bus là hoàn toàn bịa đặt - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, phần hình ảnh xuất hiện trong bài báo bịa đặt lại chính là hiện trường vụ xe khách 47 chỗ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ diễn ra hôm 2/8 vừa qua.

Nhiều độc giả nhanh chóng phát hiện ra sự trùng hợp hình ảnh và những lỗ hổng thông tin trong bài viết kể trên nên đã lên tiếng đính chính. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người mù quáng tin theo những điều mà trang báo mạng này đăng tải, thậm chí họ còn giận dữ phản bác lại những nguồn tin xác đáng mà người khác đưa ra.

.

Thông tin tài xế người Việt đốt chết 30 hành khách Trung Quốc trên xe bus là hoàn toàn bịa đặt - Ảnh 4.

Thông tin tài xế người Việt đốt chết 30 hành khách Trung Quốc trên xe bus là hoàn toàn bịa đặt - Ảnh 5.

Những bình luận trái chiều của các cư dân mạng.

Thông tin tài xế người Việt đốt chết 30 hành khách Trung Quốc trên xe bus là hoàn toàn bịa đặt - Ảnh 6.

Nhiều người nhanh chóng phát hiện ra những điểm bất ổn trong nội dung bài báo bịa đặt.

Hiện nay có rất nhiều nguồn tin đăng tải những tin tức hoàn toàn sai lệch và không ít các cư dân mạng thì vẫn hồn nhiên chia sẻ mà chưa cần nguồn gốc. Trên thực tế, những trang web đưa tin như thế này là những website không chính thống, không có cơ quan chủ quản. Bên cạnh đó, những đường link chưa qua kiểm duyệt mà các cư dân mạng chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội có khả năng chứa virus và mã độc để đánh cắp dữ liệu người dùng. Thiết nghĩ, độc giả cần tỉnh táo hơn trong việc đọc tin, biết cách nghi ngờ và đặt ra câu hỏi khi thấy thông tin đó có dấu hiệu tin giả mạo hoặc lừa đảo