Thời tiết xấu cản trở công tác tìm kiếm máy bay Iran gặp nạn

PV, Theo TTXVN 10:32 19/02/2018

Công tác tìm kiếm chiếc máy bay chở khách của Iran bị rơi ngày 18/2 tại miền Trung nước này đã phải tạm hoãn do điều kiện thời tiết xấu.

Theo truyền thông sở tại, công tác tìm kiếm tại khu vực núi Zagros gặp khó khăn vì gió mạnh, mưa tuyết và tầm nhìn hạn chế, do đó không có cách nào để các đội cứu hộ có thể tiếp cận được khu vực. Hiện các trực thăng tìm kiếm vẫn được đặt trong trạng thái sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ khi điều kiện thời tiết được cải thiện. 

Thời tiết xấu cản trở công tác tìm kiếm máy bay Iran gặp nạn - Ảnh 1.

Dãy núi Zagros (Iran) nơi chiếc máy bay ATR 72 gặp nạn. (Nguồn: News/TTXVN)

 Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ cho biết 45 đội cứu hộ đã được triển khai tới núi Dena nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào của chiếc máy bay. Đại diện của tổ chức này cũng cho biết với sương mù dày đặc như vậy, trực thăng cũng không thể hoạt động. Hiện thân nhân của những hành khách đang túc trực tại sân bay để chờ những thông tin mới nhất. 

Trước đó cùng ngày, máy bay ATR-72 của hãng hàng không Aseman, chở 60 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đã bị rơi gần thị trấn Semirrom trong chuyến bay từ thủ đô Tehran tới thành phố Yasuj thuộc Tây Nam Iran. Chiếc máy bay cất cánh lúc 8 giờ (theo giờ địa phương) và biến mất khỏi màn hình radar 50 phút sau đó tại khu vực cách điểm đến 22,4 km. Toàn bộ số người trên máy bay được cho là đã thiệt mạng. 

Một số quan chức Iran cho rằng chiếc ATR-72 không được thiết kế để bay ở những vùng núi cao trong điều kiện thời tiết băng giá, do đó phi công đã phải bay thấp hơn dẫn đến tai nạn thảm khốc này. Chiếc máy bay gặp nạn đã hoạt động được 25 năm, trong khi rặng núi Zagos có độ cao tới 4.000 mét so với mặt nước biển. 

Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gửi điện chia buồn tới chính phủ và nhân dân Iran về vụ tai nạn máy bay.