Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường

Mây, Theo Helino 14:10 11/12/2018

Mỗi miền 1 nỗi khổ, học sinh - sinh viên dù không thích đến đâu vẫn phải tìm cách vượt khó đối mặt, cuối cùng chỉ còn biết cách lên mạng than trời than đất về tình cảnh của mình để tìm sự đồng cảm.

Những ngày gần đây, thời tiết tại 3 miền Bắc - Trung - Nam trên cả nước đều có những biến đổi đột ngột không mấy dễ chịu. Miền Bắc cuối cùng cũng trở lạnh sau quãng thời gian "mùa đông như mùa hè" trước đó, thế nhưng nền nhiệt độ lao vút từ cao xuống thấp trong tích tắc khiến học sinh, sinh viên phải chật vật tột cùng trong công cuộc rời giường mỗi sáng. Miền Trung thì chìm trong mưa bão, gây ngập úng nặng nề khắp nơi, học sinh chỉ còn biết ngồi nhà nhìn cảnh trường học chìm trong biển nước được đăng tải trên MXH. Miền Nam lại nắng như đổ lửa, oi bức héo cả người khiến học sinh, sinh viên đi học mà muốn bốc hoả và phải tìm đủ mọi chiêu trò để giải nhiệt.

Mỗi miền 1 nỗi khổ, học sinh - sinh viên dù không thích đến đâu vẫn phải tìm cách vượt khó đối mặt, cuối cùng chỉ còn biết cách lên mạng than trời than đất về tình cảnh của mình để tìm sự đồng cảm. 

Miền Bắc

Nhiệt độ tê tái tại Lạng Sơn và Hà Nội (Ảnh: Mông Văn Hùng/ No Độc Tố)

Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường - Ảnh 2.

Thời trang ngày gió mùa (Ảnh: Hàn Ngọc Hân)

Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường - Ảnh 3.

Chơi hẳn chăn nhung mới đủ để chống chọi với các cơn "cuồng phong" khi đi qua cầu (Ảnh: Trâm Oanh)

Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường - Ảnh 4.

Mùa này chỉ có chăn là chân lý duy nhất đối với học sinh miền Bắc (Ảnh: Gió)

Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường - Ảnh 5.

(Ảnh: Phạm Thị Quỳnh Trang)

Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường - Ảnh 6.

Những chiếc chăn "chia ngọt sẻ bùi" mùa giá rét (Ảnh: Kim Huệ)


Miền Trung

Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường - Ảnh 8.

Trường THPT Hoàng Diệu (Quảng Nam) chìm trong biển nước (Ảnh: Phan Nhật Bảo Trâm)

Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường - Ảnh 9.

Lớp học "tự giác" nghỉ học quá bán, chỉ còn 11 chiến binh vẫn dũng cảm vượt gió vượt bão đi học vì 1 tương lai đưa đất nước sánh vai với cường quốc năm châu (Ảnh: Uyên Phương)

Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường - Ảnh 10.

Sinh viên ở trọ ngậm ngùi nhìn cảnh nhà cửa ngập úng, đồ đạc trôi ngổn ngang khắp nơi

Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường - Ảnh 11.

Thùng rác cá heo "chết đuối" trong dòng nước lũ tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng (Ảnh: Nghia Duong)

Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường - Ảnh 12.

Tại trường THPT Nguyễn Hiền (quận Hải Châu, Đà Nẵng), nước ngập sâu làm ướt toàn bộ tủ đựng hồ sơ của nhà trường, nhiều hồ sơ, bài thi của học sinh bị hư hỏng không thể phục hồi được (Ảnh: VOV)


Miền Nam

Nhiệt độ đầu 3 tại các tỉnh thành Nam Bộ (Ảnh: Khương/ Anh Thu)

Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường - Ảnh 15.

Chui cả đầu vào tủ lạnh để hạ hoả (Ảnh: Trần Ngọc Hiệp)

Thời tiết 3 miền mỗi nơi 1 phách, học sinh tìm đủ mọi phương pháp dở khóc dở cười để vượt khó đến trường - Ảnh 16.

Đủ các loại quạt tự chế được học sinh sáng tạo để chống cái nóng như thiêu như đốt trong lớp học (Ảnh: Toàn Phát)