Sau khi tập 6 của "Produce 48" lên sóng vào ngày 20/7, từ khóa " Yue-S-Ple" bất ngờ xuất hiện ở vị trí # 1 trên các công cụ tìm kiếm phổ biến tại Hàn Quốc. Từ khóa này kết hợp tên của 4 công ty giải trí có tiếng Yue Hua , Stone Musik, Starship và Pledis. Đây là những công ty sở hữu các thực tập sinh đang thu hút sự chú ý khi tham gia "Produce 48".
Đây chính là nguyên nhân khiến cho show tuyển chọn Mnet trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng bởi hầu hết thời lượng lên hình trong tập 6 đều dành cho các thí sinh này. Bên cạnh đó, cư dân mạng đã phát hiện ra rằng các thực tập sinh từ " Yue-S- Ple" chiếm đa số vị trí trong top 12 được công bố vào tuần trước và đây là lí do các thí sinh đến từ Nhật Bản cũng lọt top 12 hầu như không được quan tâm trong tập 6.
Từ khóa " Yue-S-Ple" bất ngờ chiếm ngôi đầu trên công cụ tìm kiếm Hàn Quốc sau khi tập 6 của "Produce 48" lên sóng vào tối ngày 20/7
Các thực tập sinh "Yue-S-Plus" góp mặt trong Top 12 sau vòng loại đầu tiên là Lee Kaeun, Ahn Yoo Jin, Jang Won Young, Wang Yi Ren và Choi Yena. 5 thí sinh này chiếm thời lượng lên sóng nhiều nhất trong tập 6
Trên các diễn đàn, cư dân mạng thể hiện thái độ không hài lòng trước sự bất công của tổ sản xuất qua các bình luận như: "Ban biên tập của nhà sản xuất rõ ràng đang thể hiện sự thiên vị", "Sao có thể gọi đây là nhóm nhạc nữ được các nhà sản xuất quốc dân lựa chọn? " , "Các thực tập sinh có tố chất ngôi sao vẫn sẽ được chú ý dù sự bất công này đang tiếp diễn"…
Takeuchi Miyu, Honda Hitomi và Yabuki Nako đều là những thí sinh Nhật tài năng lọt top 12 nhưng chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng từ nhà sản xuất
Phải chăng, Mnet đang quá ưu ái những thí sinh nổi tiếng để câu view cho chương trình mà bỏ quên những cô gái tài năng nhưng chưa có cơ hội tỏa sáng?
Ngoài ra, tuy là biểu diễn theo nhóm nhưng khi theo dõi sân khấu "Sorry Not Sorry" thì sẽ thấy giống như là trình diễn solo vậy. Rất nhiều khán giả cảm thấy nghi hoặc rằng sau "Center Nhật Bản" Sakura thì lại có thêm một nhân tố được Mnet ưu ái đặc biệt hay sao?
Bản cover "Sorry Not Sorry" thỏa mãn người xem cả về phần nghe lẫn phần nhìn
Cô nàng được "o bế" nhiều nhất trong màn dance "Sorry Not Sorry" được coi là "bản sao" của Irene - Kwon Eun Bi. Trong khi các thành viên khác đều mặc áo trắng đơn giản thì Eun Bi lại là người duy nhất mặc áo đen, kiểu dáng cũng cầu kỳ và nổi bật hơn hẳn. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng này còn đảm nhận hết các vị trí quan trọng vừa làm leader vừa làm Center, lại là người thực hiện phần dancebreak. Do đó phần lớn thời gian lên hình là cô gái này. Vậy nên việc Eun Bi giành được lượng bình chọn nhiều nhất cũng là dễ hiểu.
Ở những nhóm khác trang phục của các thành viên đều tương đồng với nhau. Chỉ có nhóm "Sorry Not Sorry" là center được mặc trang phục nổi bật hơn
Với trang phục khác biệt, Eun Bi nổi bần bật giữa đội hình nhóm
Trong phân đoạn dance break do Eun Bi thể hiện, những thí sinh khác chỉ như vũ công phụ họa làm nền ở đằng sau
Eun Bi cũng thường xuyên được camera lia tới và có cảnh quay cận mặt nhiều nhất
Lý giải cho sự thiên vị bất thường này một giả thuyết đã được ra. Bởi vì lợi thế của vị trí số 1 trong vòng này là rất lớn. Thực tập sinh nhận được nhiều bình chọn nhất trong mỗi đội sẽ được thưởng thêm 5.000 điểm bình chọn. Riêng 2 thực tập sinh có số phiếu nhiều nhất ở hai mảng sẽ nhận được thêm 100.000 điểm bình chọn. Ai giành được số điểm cộng này thì đã nắm chắc cơ hội tiến vào vòng trong.
Thế nhưng trong vòng bình chọn trực tiếp lần trước Eun Bi nhận được quá ít phiếu. Vậy nên lần này Mnet ít nhiều phải can thiệp vào để cô nàng có thể đứng đầu trong nhóm, nhận thêm điểm cộng, nhờ đó mà khả năng đi tiếp với chương trình sẽ trở nên cao hơn. Với cái mác bản sao Irene, Eun Bi tiếp tục ở lại sẽ giúp chương trình thu hút thêm không ít sự chú ý .
Từ thí sinh có phiếu bình chọn thấp nhất...
...Eun Bi vụt sáng vươn lên hạng đầu trong nhóm ở vòng này
Trái ngược với Eun Bi, một thí sinh "số nhọ" khác là Lee Si An. Nếu bạn nghĩ rằng center luôn luôn được chiếm sóng nhiều nhất, được khán giả chú ý hơn các thành viên còn lại thì bạn đã lầm rồi, minh chứng cho việc đó là Center "số nhọ" Lee Sian của team "Side to side".
Lee Sian chính là center trong team này, nhưng làm sao có thể nổi trong khi nhóm có quá nhiều thành viên nổi bật như vậy, và tất nhiên thời gian lên sóng của cô cũng ít đi và đáng nói hơn là những đoạn làm nổi bật center, và center đứng giữa đội hình thì camera lại di chuyển sang thành viên khác.
Phần trình diễn "Side To Side" sexy nghẹt thở của 5 cô gái "Produce 48"
Phải chăng Lee Si An đang được biến thành nhân tố drama? Bắt đầu bằng việc tranh giành chức center, rồi thời gian lên sóng trong lúc tập luyện cho thấy sự mệt mỏi, chán nản, những sai sót thì rất nhiều, nhưng đến khi diễn trên sân khấu thời gian lại ít hơn và cuối cùng nhận kết quả đứng cuối bảng.
Kết quả vote tại trường quay của team hát "Side o Side", Si An đứng cuối bảng
Lee Si An
Điều kì lạ của team này không chỉ là thời gian lên sóng của Center Lee Si An mà còn là cách công bố thứ hạng trong nhóm. Nếu như các team khác đều công bố từ thứ hạng thấp nhất đến cao nhất thì team này ngược lại, thật sự là Mnet muốn tạo drama?