Thịnh hành thế giới, Dancehall - Tropical House vẫn bị Kpop fan Hàn "ghẻ lạnh"

Ency, Theo Trí Thức Trẻ 00:27 16/08/2017

Trong khi đang "làm mưa làm gió" trên thế giới thì Dancehall - Tropical House lại không có sức ảnh hưởng ở một thị trường âm nhạc đang phát triển như Hàn Quốc.

Nhìn vào toàn cảnh ngành công nghiệp âm nhạc, ba năm trở lại đây đã đánh dấu sự thống trị của dòng nhạc Dancehall - Tropical House trong làng nhạc thế giới bằng những bản hit bùng nổ như "Lean On" của Major Lazer & DJ Snake (ft. MΦ), "We Don’t Talk Anymore" của Charlie Puth…. hay cơn bão "Shape Of You" gần đây của Ed Sheeran. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, xu hướng âm nhạc này vẫn chưa có sức ảnh hưởng lớn với số đông và những bài hát theo dòng nhạc này không nhiều.

Vậy Dancehall hay Tropical House là gì? Và bạn có biết Kpop có những bài hát nào thuộc hai dòng nhạc này không? Tại sao chúng không được đón nhận như ở phương Tây?

Thịnh hành thế giới, Dancehall - Tropical House vẫn bị Kpop fan Hàn ghẻ lạnh - Ảnh 1.

Các ca khúc chắc ai cũng thuộc nằm lòng!

Dancehall hay Tropical House là gì?

Ban đầu, Dancehall là loại nhạc phổ biến nhất ở Jamaica, và tất nhiên, âm điệu sẽ mang đậm chất châu Mĩ. Vào những năm 2000, Dancehall dần trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ và nhà sản xuất phương Tây, điều này đã giúp phổ biến thể loại này vào thị trường âm nhạc thế giới. Tropical House lại là một nhánh nhỏ (sub-genre) của dòng deep house, nhưng khác với deep house, Tropical House có âm thanh tươi sáng và dễ chịu hơn, nhịp độ bài hát cũng chậm hơn một chút so với deep house.

Với giai điệu sống động và thư giãn, bắt tai ngay lần đầu nghe, những bản nhạc Dancehall - Tropical House nhanh chóng tạo ra xu hướng, phần giai điệu điệp khúc lặp đi lặp lại một cách duyên dáng và đoạn "hook" có tính "gây nghiện" đã lôi kéo sự chú ý của người nghe và cuốn họ vào bài hát.

Xu hướng dòng nhạc Dancehall - Tropical House trong Kpop

Thịnh hành thế giới, Dancehall - Tropical House vẫn bị Kpop fan Hàn ghẻ lạnh - Ảnh 2.

Thịnh hành thế giới, Dancehall - Tropical House vẫn bị Kpop fan Hàn ghẻ lạnh - Ảnh 3.

Những bài hát khiến bạn không thể ngồi yên!

Trong dòng chảy âm nhạc thịnh hành này, Hàn Quốc cũng không nằm ngoài xu hướng khi từ nửa cuối năm 2016 đến hiện tại, hàng loạt sản phẩm âm nhạc đi theo dòng nhạc pha Tropical House hay Dancehall - Tropical House thuần được phát hành như "Why"- Taeyeon, "No Matter What"- BoA & Beenzino, "Blood, Sweat & Tears"- BTS…..Trong số đó, đại diện cho sự thành công mà dòng nhạc này mang lại chính là nhóm nhạc tân binh hỗn hợp nam-nữ nhà DSP – KARD.

Khi chưa chính thức ra mắt, nhóm đã đạt thứ hạng cao trên BXH Billboard cùng sự yêu mến và ủng hộ của Kpop fan nhờ vào chất nhạc mang đậm chất mùa hè của Tropical House "Hola Hola" hay beat Dancehall thời thượng "Don’t Recall", "Oh Nana".

Cùng xem MV Hola Hola "đại diện" nào!

Cùng lúc đó, Winner của nhà YG cũng đã nhanh chóng cập nhật và theo đuổi dòng nhạc này với hit trở lại "Really Really" càn quét các BXH trong và ngoài nước và trở thành ứng cử viên cho giải Ca khúc của năm. Ngày 4/8 mới đây, Winner lại tham gia vào cuộc chơi bằng việc phát hành ca khúc "Island" – bản nhạc sử dụng beat Dancehall làm intro và giai điệu Tropical House "bãi biển" bao phủ, cùng đoạn hook "island" đang gây ấn tượng mạnh cho các fan quốc tế.

Thịnh hành thế giới, Dancehall - Tropical House vẫn bị Kpop fan Hàn ghẻ lạnh - Ảnh 5.

"Island" MV - Winner

Ngoài ra, "Why Don’t You Know" của cựu thành viên I.O.I – Kim Chungha cũng là ca khúc đáng chú ý với phần intro ấn tượng.

"Why Don’t You Know" MV - Chung Ha ft. Nucksal

Sự lạnh nhạt của người nghe Hàn Quốc

Tuy nhiên, có một thực tế là đa phần người nghe Hàn Quốc không chuộng dòng nhạc Dancehall – Tropical House này. Nhìn vào KARD, nhóm rất được lòng fan quốc tế trong khi tại Hàn, hình ảnh của nhóm vẫn chưa phổ biến với công chúng Hàn mặc dù đã phát hành tới 3 bài hát và thậm chí các bài hát còn biến mất khỏi top 100 các BXH âm nhạc Hàn Quốc.

Thịnh hành thế giới, Dancehall - Tropical House vẫn bị Kpop fan Hàn ghẻ lạnh - Ảnh 8.

Ngoại trừ những người yêu thích dòng nhạc mang âm hưởng Âu Mỹ ở Hàn ra thì phần còn lại thích kiểu nhạc nghe "Hàn" hơn, ít tính ngoại lai, và không muốn nghe quá nhiều bài hát giống nhau của thể loại này.

Kết

Thiết nghĩ, Dancehall – Tropical House hay các dòng nhạc phương Tây khác cũng chỉ là một phần trong vòng tuần hoàn luân phiên thay đổi, sẽ có một xu hướng khác thay thế xu hướng hiện tại. Vì vậy, với một nền âm nhạc mang chất nhạc riêng như Kpop khi đã trải qua một thời kì hưng thịnh rồi thì cũng cần một sự thử nghiệm, cập nhật để làm mới, nâng cao hình ảnh làn sóng Kpop đang lan rộng hiện nay thì chắc chắn lợi nhiều hơn hại.