Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: "Dũng Cam đã cầm cố điện thoại để lấy tiền tiêu nên bị phát tán clip"

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 12:09 09/12/2016

Sau nhiều ngày điều tra, đối tượng hành hạ, chích điện trẻ em Nguyễn Thành Dũng đã bị bắt. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã có đôi lời chia sẻ xung quanh vụ việc này.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về clip nam thanh niên bạo hành bé trai, đơn vị đã vào cuộc rà soát xác định danh tính và truy bắt đối tượng.

Nghi phạm là Nguyễn Thành Dũng (SN 1982, quê An Giang) và nạn nhân là cháu A Sai (3 tuổi), con của vợ chồng người Campuchia làm công nhân tại đồn điền cao su này.

 Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chia sẻ việc bắt đối tượng bạo hành trẻ em. Thực hiện: Minh Tuệ

Về nguyên nhân các đoạn clip bị phát tán, thiếu tướng Tiến chia sẻ: "Đối tượng đã đi cầm cố điện thoại để lấy tiền tiêu. Khi chuộc về thì có một người bạn cầm điện thoại đã thấy 41 đoạn video và mở ra xem thấy nhiều hình ảnh tàn bạo. Người này khi đó không biết làm thế nào để trình báo công an nên đã phát tán trên mạng với hy vọng mọi người sẽ thấy và đối tượng bị trừng trị thích đáng".

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Dũng Cam đã cầm cố điện thoại để lấy tiền tiêu nên bị phát tán clip - Ảnh 2.

Đối tượng Dũng đã cầm cố điện thoại để lấy tiền tiêu xài.

Qua quá trình tra hỏi, đối tượng Dũng đã nhận tội. Hiện nay, phía công an Việt Nam đang phối hợp với phía công an Campuchia để trao đổi thông tin. "Hiện trường nơi xảy ra vụ án và cháu bé ở Campuchia, người gây án là người Việt nhưng sinh sống ở Campuchia, vì vậy cần thiết phải trao đổi thông tin với nước bạn để phối hợp tiến hành điều tra".

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Dũng Cam đã cầm cố điện thoại để lấy tiền tiêu nên bị phát tán clip - Ảnh 3.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến. Ảnh cắt từ clip

Về mặt tố tụng, thiếu tướng Tiến cho biết mặc dù đối tượng gây án ở Campuchia nhưng khi trốn về Việt Nam đã bị công an Việt Nam bắt giữ. "Như vậy, chúng ta sẽ đề nghị nước bạn phối hợp tiến hành điều tra phía Campuchia sau đó cung cấp toàn bộ tài liệu để Việt Nam điều tra và đưa ra xử theo luật pháp Việt Nam".

Hiện nay, đối tượng Dũng đang bị kết luận vì tội "Hành hạ trẻ em". Những tội khác như "Xâm hại tình dục", "Cố ý gây thương tích" sẽ tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày