Thiếu nữ tử vong sau cuộc truy đuổi của nhóm trai làng

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 22:09 26/05/2017

Chị Xuân không muốn vào quán nước mía nên đã bảo bạn trai chở về. Tuy nhiên trước khi rời đi,người bạn trai quay đầu lại chửi bậy nên bị nhóm trai làng truy đuổi khiến chị Xuân ngã xe tử vong.

Ngày 26/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Sang (SN 1994, trú xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và các đồng phạm về tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 7/7/2016, Trịnh Văn Tâm (SN 1991) đi xe máy chở chị Phan Thị Xuân (SN 1993) và Nguyễn Thị Ánh (SN 1994, cùng trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) đi chơi trở về.

Khi đi qua quán nước mía, Hồ Quang Thiên và nhóm bạn người địa phương đang ngồi trong mời vào. Do chị Xuân không đồng ý nên Tâm quay xe đi và quay đầu lại chửi bậy.

Thiếu nữ tử vong sau cuộc truy đuổi kinh hoàng của nhóm trai làng - Ảnh 1.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Nghe thấy vậy, Thiên nói với Nguyễn Xuân Sang và đám bạn của mình là Tâm chửi mọi người. Cho rằng Tâm dám khinh mình, Nguyễn Xuân Sang đứng dậy hô: "Đuổi theo, đập chết hắn đi".

Ngay sau đó, Sang lấy xe máy chở Trương Duy Thành (SN 1998); Trần Ngọc Tài (SN 1997) chở Phạm Đình Nghĩa (SN 1996); Lê Đình Hoàng (SN 1996, cùng trú tại xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn) chạy xe một mình đuổi theo Tâm.

Tâm điều khiển xe với tốc độ khoảng từ 70-80km/h lạng lách để cản đường xe nhóm Sang vượt lên. Tuy nhiên, bánh trước xe của Sang va chạm vào bên phải xe Tâm, khiến hai xe máy ngã xuống đường.

Thiếu nữ tử vong sau cuộc truy đuổi kinh hoàng của nhóm trai làng - Ảnh 2.

Nguyễn Xuân Sang bị tuyên phạt 9 năm tù tội Giết người.

Thấy Tâm, chị Xuân và chị Ánh bất tỉnh, nhóm của Sang lên xe rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Xuân đã tử vong sau đó. Các đối tượng lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Sang và các bị cáo khai, vì nghe Tâm chửi nên mới dùng xe máy truy đuổi, chứ không phải cố tình gây ra cái chết cho chị Xuân.

Sau khi sự việc xảy ra, các bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 150 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần như yêu cầu của đại diện hợp pháp người bị hại. Vì vậy, các luật sư bào chữa đề nghị chuyển tội danh "Giết người" sang "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Thiếu nữ tử vong sau cuộc truy đuổi kinh hoàng của nhóm trai làng - Ảnh 3.

Trịnh Văn Tâm là người chở 2 cô gái đi chơi có mặt tại tòa với vai trò nhân chứng

Sau khi xem xét toàn diện, HĐXX cho rằng các bị cáo tuy không có ý định tước đoạt mạng sống của người khác, nhưng khi đuổi theo đã nhận thức được hành vi của mình có thể gây nguy hiểm chết người. Trong trường hợp này, các bị cáo phạm tội "Giết người" với lỗi cố ý gián tiếp, tình tiết định khung tăng nặng, mang tính chất côn đồ.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Sang 9 năm tù, bị cáo Trần Ngọc Tài và Lê Đình Hoàng cùng 7 năm tù về tội "Giết người"; Phạm Đình Nghĩa, Trương Duy Thành phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" bị tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.