Thiếu niên kiên trì "gấp" robot cao gần 2 mét trong suốt 9 tháng bằng 550 tờ giấy khổ lớn

Q. Huy, Theo Trí Thức Trẻ 15:37 19/10/2017

Em Đặng Quang Hiệp - học sinh lớp 10 trường THPT Ngọc Hồi, Hà Nội đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi trong suốt 9 tháng và dùng hơn 550 tờ giấy A4 để thực hiện mô hình robot phức tạp cao gần 2 mét.

Mới đây, một thành viên trong một nhóm kín về giải trí chia sẻ những hình ảnh mô hình giấy hút hồn nhiều bạn trẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo như chia sẻ thì đây không phải sản phẩm của thành viên này mà là của một bạn cùng lớp.

Thiếu niên kiên trì  gấp robot cao gần 2 mét trong suốt 9 tháng bằng 550 tờ giấy khổ lớn - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ của chàng trai lên MXH.

Liên hệ với nhân vật chúng tôi được biết, mô hình này được tạo bởi một Đặng Quang Hiệp học sinh lớp 10 trường THPT Ngọc Hồi, Hà Nội. Để tạo ra mô hình cao gần 2m này, Hiệp đã dùng hơn 550 tờ giấy A4, và đã mất hơn 9 tháng để hoàn thành. 

Thiếu niên kiên trì  gấp robot cao gần 2 mét trong suốt 9 tháng bằng 550 tờ giấy khổ lớn - Ảnh 2.

Phần thân trong quá trình thực hiện. Ảnh NVCC

Thiếu niên kiên trì  gấp robot cao gần 2 mét trong suốt 9 tháng bằng 550 tờ giấy khổ lớn - Ảnh 3.

Phần cánh tay của mô hình.

Thiếu niên kiên trì  gấp robot cao gần 2 mét trong suốt 9 tháng bằng 550 tờ giấy khổ lớn - Ảnh 4.

Phần chân của mô hình

Thiếu niên kiên trì  gấp robot cao gần 2 mét trong suốt 9 tháng bằng 550 tờ giấy khổ lớn - Ảnh 5.

Toàn cảnh mô hình cao gần 2m.