"Thiên tài lừa đảo" của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần

LF, Theo Helino 19:03 23/06/2019

Cô nàng đẹp trai đời thực Park So Dam đang là cái tên gây được nhiều sự chú ý nhất của điện ảnh Hàn Quốc qua màn hóa thân xuất sắc trong "Kí Sinh Trùng".

Sinh năm 1991, Park So Dam là một cái tên vẫn còn khá xa lạ với mọt phim Hàn dù đã tham gia nhiều dự án lớn. Khi nhắc tới Park So Dam người ta thường liên tưởng đến Kim Go Eun vì nhan sắc khá tương đồng và ngoài ra cả hai còn là bạn cùng tuổi, cùng khóa của trường Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Hàn Quốc. Thế nhưng cả Park So Dam và Kim Go Eun đều có sức hút riêng của mình. Nhất là sau thành công của Kí Sinh Trùng (Parasite), bộ phim đang gây bão trên diện rộng từ Hàn Quốc cho đến Việt Nam, cái tên Park So Dam càng được nhiều người tìm kiếm hơn.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 1.

Park So Dam cô nàng đẹp trai với diễn xuất gây kinh ngạc.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 2.

Đôi bạn đồng niên Kim Go Eun – Park So Dam với ngoại hình "na ná" nhau.

1. Lận đận trong nghiệp diễn, từng bị từ chối đến 17 lần

Niềm đam mê diễn xuất đến với cô bé Park So Dam vào những năm trung học khi lần đầu cô tình cờ xem được bộ phim nhạc kịch nổi tiếng Grease. Bộ phim đã khơi dậy khát khao diễn xuất của cô bé học sinh trung học Park So Dam, khiến cô bé quyết tâm trở thành một diễn viên. Khác với cô bạn Kim Go Eun, sự nghiệp diễn xuất của Park So Dam trải qua rất nhiều khó khăn và chông gai. Với ngoại hình khác biệt, không lung linh như những nữ diễn viên khác nên cô đã từng bị từ chối vai liên tục. Con số lên đến tận 17 lần khiến cô gần như muốn bỏ cuộc.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 3.

Park So Dam từng tuyệt vọng vì bị từ chối vai liên tục.

2. Tự ti với ngoại hình khác biệt của mình

Nhưng niềm đam mê diễn xuất cháy bỏng của Park So Dam không cho phép điều đó. Hiểu rõ mình không phải là nhan sắc mà các nhà đài trung ương thích, Park So Dam chuyển hướng sang thử vai cho các phim độc lập – một thể loại phim khá kén người.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 4.

3. Đi lên từ những vai nhỏ lẻ

Những vai diễn đầu tiên của Park So Dam chỉ là những vai phụ mờ nhạt không ai nhớ tên. Vai diễn cô nữ sinh Ji Yeon trong Steel Cold Winder (2013) chính là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Park So Dam.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 5.

Park So Dam trong phim Steel Cold Winter (2013)

Chỉ là vai phụ mờ nhạt, nhưng Park So Dam đã dần dần củng cố được niềm tin và thấy được khả năng phát triển trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Suốt 3 4 năm, cô liên tục phải nhận những vai diễn phụ như cô gái bán cà phê, nữ sinh trung học, người qua đường, bạn của nữ chính,… Những vai diễn còn không hề có tên gọi chính thức nhưng điều đó không làm Park So Dam nản lòng.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 6.

Cô nàng chuyên trị vai nữ sinh trung học (INGtoogi: Trận Chiến Internet)

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 7.

Tiếp tục đóng vai nữ sinh trung học trong phim The Youth (2014)

4. Sự nghiệp khởi sắc

Park So Dam nhận được vai diễn lớn đầu tiên vào năm 2015 với hai bộ phim C’est Si Bon và The Silenced đều mang đến cho cô những thành công nhất định. Sự xuất hiện của cô trong bom tấn 2015, Veteran cũng gây chao đảo dư luận vì nhan sắc xinh hớp hồn người xem.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 8.

Xinh đẹp rạng rời dù chỉ là vai phụ trong phim Veteran (2015)

Nhưng năm 2016 mới chính là năm Park So Dam thật sự tỏa sáng khi cô liên tiếp nhận được sự chú ý từ các nhà làm phim và nhà phê bình qua vai Lee Young Shin trong phim điện ảnh The Priests (2015). Vai diễn này đã mang về cho cô tận 12 giải thưởng lớn nhỏ ở các lễ trao giải về điện ảnh.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 9.

Vai diễn cô nữ sinh bị quỷ ám Lee Young Shin đã đưa sự nghiệp diễn xuất của Park So Dam sang trang

Ngoài ra, Park So Dam còn làm mưa làm gió khi lần đầu tiên được vào vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Lọ Lem và Bốn chàng hiệp sĩ (2016). Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nam trẻ thời đó như Ahn Jae Hyun, Lee Jung Shin, Choi Min và cả Jung Il Woo đã gây được một số tiếng vang nhất định giúp cho tên tuổi Park So Dam thân thiện hơn với người xem.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 10.

Nàng Lọ Lem đẹp trai nhất lịch sử Park So Dam khiến cả bốn chàng trai mê mệt.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 11.

Xinh như thế này bốn anh chết mê chết mệt là phải

Cũng trong năm 2016, Park So Dam tiếp tục được vào vai chính trong bộ phim Tâm Hồn Tươi Đẹp (2016) cùng Jang Hyuk và được nhận đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của KBS Drama Award. Dù cả hai bộ phim đều không nhận được rating cao, nhưng cũng đã góp phần đem tên tuổi của Park So Dam đến gần hơn với người hâm mộ.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 12.

Park So Dam dần được công chúng chú ý hơn với những vai diễn đặc sắc của mình

5. Bước ngoặt mang tên "Kí Sinh Trùng"

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 13.

Ký Sinh Trùng hiện đang là bộ phim gây được sự chú ý của giới mọt phim toàn thế giới

Sau một năm 2016 thành công rực rỡ, Park So Dam quyết định dấn thân sang lĩnh vực nhạc kịch và gặt hái được nhiều thành công. Tuy vậy, cái tên Park So Dam dần chìm vào quên lãng khi cô liên tục vắng mặt trong các dự án lớn và vẫn thích chọn lựa vào những vai nhỏ lẻ. Thế nhưng, thời đã tới thì có cản cũng không được, Park So Dam đã được đạo diễn Bong Jun Ho nhắm vào vai cô em Ki Jung trong Kí Sinh Trùng. Và diễn xuất đáng kinh ngạc của Park So Dam đã hoàn toàn chinh phục được người xem khiến Kí Sinh Trùng trở thành bộ phim xuất sắc nhất của nền điện ảnh Hàn những năm gần đây.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 14.

Park So Dam đã có một màn trình diễn tuyệt vời khiến người xem phải thán phục

Với sự bùng nổ của bộ phim, Park So Dam đang trở thành gương mặt sáng giá được chào đón và kì vọng nhất. Khán giả đều hiếu kì về những dự án tiếp theo của Park So Dam trong năm 2019 này. Park So Dam hiện đang tham gia dự án phim Fukuoka, một sự kết hợp giữa nền điện ảnh Hàn và Nhật sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay được đạo diễn bởi đạo diễn người Trung-Hàn – Trương Lỗ. Một bộ phim đầy hứa hẹn sẽ đưa tên tuổi Park So Dam đi xa hơn nữa.

Thiên tài lừa đảo của Kí Sinh Trùng: Kiều nữ Park So Dam hoá ra là bạn học Kim Go Eun, từng bị rớt casting đến 17 lần - Ảnh 15.

Bộ phim Fukuoka với Park So Dam thủ vai nữ chính đang được khán giả mong đợi.

Trailer "Parasite" (Ký Sinh Trùng)

Kí Sinh Trùng hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.