Thích ăn bánh thưởng nhạc như tiểu thư công chúa? Hãy mua hộp bánh kiêm hộp nhạc này thử xem

N.Lệ - P.Hoàng - Webuy, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 04/01/2018

Thế mới thấy, bao bì sản phẩm chưa bao giờ là chuyện đùa được đâu!

Chiếc bánh hộp nhạc của Gouté này đã được ra mắt vào tuần cuối cùng của năm 2017. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các hệ thống siêu thị cũng như các trang mua hàng online. Trong vô vàn các sản phẩm Tết từ các nhãn hàng lớn, liệu hộp bánh này có xứng đáng trở thành lựa chọn cho món quà Tết năm nay của bạn hay không, Webuy sẽ đem đến cho bạn những nhận xét chi tiết nhất về sản phẩm này.

Vỏ hộp quá đỗi xinh xắn và ngọt ngào

Khoảng thời gian Tết nhất rộn ràng này, nhãn hàng nào cũng đều tung ra những sản phẩm Tết với thiết kế bắt mắt, bao bì xịn sò để thu hút khách hàng. Xét về điều này, Gouté làm chẳng thua kém ai, thậm chí có khi còn là hơn hẳn. 

Từ màu sắc đến hình ảnh trên chiếc hộp thiếc đều rất hài hòa, mang một chút ngọt ngào kiểu vintage. Tông màu cũng được xử lý rất khéo, đủ để khiến chiếc hộp không quá chói nhưng vẫn nổi bật giữa cả gian hàng bánh trái xanh đỏ. 

Thích ăn bánh thưởng nhạc như tiểu thư công chúa? Hãy mua hộp bánh kiêm hộp nhạc này thử xem - Ảnh 2.

Nếu bạn là một người tỉ mỉ, lại thơ thẩn một chút như cô gái trên chiếc vỏ bánh Gouté vàng vàng ngày thường thì chắc chắn đây là hộp bánh ghi điểm đậm với bố cục, hình ảnh và màu sắc. 

Thôi thì mình chẳng cần ăn, cho hết ruột đi cũng được nhưng mua bánh về để lấy cái hộp, đựng vài ba thứ linh tinh giống như ngày bé ai cũng có 1 hòm đồ đầy bí mật cũng là 1 niềm vui thích khó tả rồi.

Kể cả khi mở hộp ra, người ta vẫn thấy thích với phần vỏ bánh. Thay vì 1 màu vàng nhàm chán thông thường, nay Gouté có đến 4 màu. Màu nào cũng xinh yêu và mang đúng âm hưởng của chiếc vỏ hộp.

Đến cả âm nhạc cũng đầy thơ thẩn và quyến rũ

Thích ăn bánh thưởng nhạc như tiểu thư công chúa? Hãy mua hộp bánh kiêm hộp nhạc này thử xem - Ảnh 4.

Bên cạnh vẻ ngoài xịn sò, hộp bánh còn được gắn thêm 1 hộp nhạc nhỏ. Bạn có thể lên dây cót ở cho hộp nhạc ở ngay ngoài hộp bánh.

Tích cực mà nói thì Gouté đã lựa chọn được những bài hát rất tình và ngọt. Dù không biết tất cả nhưng lắng tai nghe một chút bạn cũng có thể nhận ra âm điệu của La vie en rose và Top of the world. Theo như nhà sản xuất, chiếc hộp này có đến 5 bài hát. Trong trường hợp bạn thính tai cũng như thường xuyên nghe những bản tình ca bất hủ của thế kỉ trước thì bạn sẽ nhanh chóng nhận ra tất cả thôi. 

Tuy nhiên, mặt trái của âm thanh trong chiếc hộp này là nếu bạn là 1 đứa nhát ma và ngồi 1 mình vào buổi đêm thì tiếng tinh tinh của hộp nhạc sẽ chẳng khác gì mấy bộ phim kinh dị cả. 

Một đoạn nhạc của hộp bánh Gouté.

Bỏ qua những cảm xúc thích thú của 1 cô gái thì chiếc hộp này cũng là 1 món quà thú vị với các em nhỏ. Dù bánh thì không có giới tính nhưng xét về 1 khía cạnh nào đó, hộp nhạc của Gouté khá phù hợp với phái nữ và bé gái. Một chiếc hộp vừa đủ khiến người ta muốn thơ thẩn trà chiều cũng như nhớ lại mấy cái vòng quay ngựa gỗ có dây cót phát nhạc ngày bé.

Thích ăn bánh thưởng nhạc như tiểu thư công chúa? Hãy mua hộp bánh kiêm hộp nhạc này thử xem - Ảnh 6.

Nhưng hóa ra vẫn là bánh như thế thôi à?

Sau tất cả những sự khen không hề giả dối ấy, điểm trừ và điểm hụt hẫng lớn nhất của Gouté lần này chính là phần bánh - sản phẩm chính. 

Dù có 4 màu vỏ xinh yêu nhưng vẫn chỉ là 1 loại bánh, vẫn là những lát bánh quy mỏng giòn có 1 chút bùi của dừa. 

Ngay từ khi ra mắt, bánh Gouté đã được xác định là sản phẩm dành cho phái nữ nên hàm lượng calo trong bánh cũng khá hạn chế. Bạn vẫn sẽ có cảm giác cắn 1 miếng bánh mì đen với phần bánh hơi lạo xạo trong miệng. Bánh không quá ngọt dù phần đường dính trên bánh khiến người ta có chút ái ngại. 

Thích hay ghét hương vị bánh thì phụ thuộc vào gu của từng người. Dẫu sao Gouté đã ở thị trường Việt hơn 10 năm cũng có thể coi là 1 câu trả lời rõ ràng rằng hương vị bánh không quá tệ.

Điểm mấu chốt cuối cùng về giá cả, hộp bánh này thực sự là 1 sản phẩm "bán hộp thay vì bán bánh" của nhà sản xuất. Nếu chia từ mức giá bình thường thì 1 gói Gouté nhỏ có giá 6.500đ. Với chiếc hộp thiếc 12 gói này, mức giá đáng lẽ ra nên ở mức 78 - 80.000đ. Tuy nhiên, bạn sẽ phải mua chúng với giá 134.000đ. Có nghĩa là bạn phải chi ra khoảng 50.000đ cho chiếc hộp nhạc. Bạn cũng có thể mua phiên bản lớn hơn của hộp nhạc chứa 18 gói bánh nhỏ với giá 186.000đ. Mức giá khá đắt nhưng vẫn chấp nhận được. 

Ưu điểm: 10 điểm cho vỏ hộp xinh xắn cũng như ý tưởng đưa hộp nhạc vào vỏ bánh khiến người ta rất dễ hoài niệm và muốn mua.

Nhược điểm: Ngoài phần vỏ, chẳng có gì đáng bàn nữa. Bánh vẫn như thế, lại còn đắt hơn bình thường gấp đôi...

Kết luận: Nên mua để nghịch và lấy cái hộp.

Thăm dò ý kiến

Sau khi đọc xong bài review, bạn có muốn mua bánh Gouté hộp nhạc này không?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.