Thi thể có nhiều vết chém trên đồi chè: Nghi phạm vờ làm quen rồi dẫn nạn nhân đi mua trâu

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 12:27 25/05/2017

Biết anh Sơn đang đi hỏi mua trâu nên Dũng lân la làm quen và khoe là người ở đây nên biết ai đang bán trâu. Trên đường dẫn anh Sơn đi, Dũng đã cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Liên quan đến vụ án giết người cướp của xảy ra vào tối 24/5, ông Nguyễn Xuân Lộc, Trưởng công an xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, nghi phạm Trần Hữu Dũng (SN 1981) không phải là người địa phương nhưng thường xuyên đi qua đây chơi.

"Dũng nghiện ma túy, người xã Đỉnh Sơn, nên thường xuyên sang rủ rê một số thành niên trên địa bàn sử dụng ma túy. Gần đây, Dũng thuê một phòng trọ ở Cấm Sơn để ở", ông Lộc nói.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1970, trú ở xóm 6, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Anh Sơn làm nghề mua bán trâu bò, cách đây mấy ngày anh mới lên xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để đi hỏi mua trâu.

Thấy anh Sơn cầm nhiều tiền nên Dũng lân la làm quen và khoe biết nhiều người đang có ý định bán trâu. Lúc này, anh Sơn mới vui vẻ mời Dũng ăn uống.

Thi thể có nhiều vết chém trên đồi chè: Nghi phạm vờ làm quen rồi dẫn nạn nhân đi mua trâu - Ảnh 1.

Nghi phạm Trần Hữu Dũng tại cơ quan công an

"Trước khi Dũng giết anh Sơn để cướp tiền và xe máy, hai người đã đi một số nơi trong xã để hỏi mua trâu. Khi đi đến đồi chè xóm 9, thấy vắng người nên Dũng ngồi sau dùng một con dao đâm nhiều nhát vào hông anh Sơn", ông Lộc nói.

Theo ông Lộc, tại hiện trường, cách nơi phát hiện thi thể khoảng 100m phát hiện nhiều vết máu, vì vậy cơ quan chức năng đoán là sau khi bị đâm thì nạn nhân đã bỏ chạy nhưng hung thủ vẫn tiếp tục truy sát và giết chết nạn nhân.

"Trước đó một ngày, có người nhìn thấy anh Sơn có ngồi uống rượu với đối tượng Dũng và gọi điện thoại về nhà gửi tiền lên để mua trâu bò. Có lẽ từ đó Dũng đã nảy sinh ý định giết anh Sơn. Chỉ mới quen biết hơn 3 ngày mà đã giết người, hành vi của Dũng thật độc ác", ông Lộc cho biết.

Theo đó, vào khoảng 13h45 ngày 25/5, Ban Công an xã Cẩm Sơn nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phát hiện một xác chết đàn ông tại đồi chè xóm 9, xã Cẩm Sơn.

Ngay sau đó, công an xã Cẩm Sơn đã lập tức tới bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo vụ việc lên Công an huyện Anh Sơn để điều tra vụ việc. Danh tính ban đầu của nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Sơn.

Thi thể có nhiều vết chém trên đồi chè: Nghi phạm vờ làm quen rồi dẫn nạn nhân đi mua trâu - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Giám định thi thể, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vết chém ở trên người nạn nhân, nghi bị sát hại.

Qua quá trình điều tra khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, Công an huyện Anh Sơn đã bắt khẩn cấp nghi phạm Trần Hữu Dũng, trú tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tại nhà trọ của đối tượng.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ được chiếc xe là tang vật mà Dũng đã lấy của nạn nhân. Được biết, Dũng là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và là người nghiện ma túy.

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày