Thêm một gia đình ở Quảng Bình trình báo có con trai mất tích khi qua Anh làm việc

Bình An, Theo Tổ Quốc 18:15 29/10/2019

Một lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận, một gia đình trên địa bàn vừa trình báo có con mất tích khi sang Anh làm việc. UBND huyện Bố Trạch đang giao công an xác minh, làm rõ.

Chiều 29/10, trao đổi với PV một lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận, một gia đình trên địa bàn vừa trình báo có con mất tích khi sang Anh làm việc.

Thêm một gia đình ở Quảng Bình trình báo có con trai mất tích khi qua Anh làm việc - Ảnh 1.

Hiện tại đã có 29 gia đình trình báo có con mất tích khi sang Anh làm việc.

Cụ thể, gia đình ông G. trình báo con ông là anh N.N.H. (32 tuổi) mất liên lạc với gia đình từ ngày 22/10 vừa qua.

Thời điểm cuối cùng anh H. còn liên lạc về nhà là vào 9h10 ngày 22/10, sau đó mất liên lạc. Thời điểm anh H. mất tích gần với thời điểm phát hiện thi thể 39 người trong xe container ở Anh nên gia đình ông G. đang rất lo lắng và hoang mang.

Được biết, anh H. đi Nga theo diện xuất khẩu lao động từ tháng 7/2019. Sau đó, anh H. được một người bạn rủ qua Pháp để tìm đường đến Anh làm việc.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 29 gia đình trình báo có con mất tích khi sang Anh làm việc. Ngoài 1 người ở Quảng Bình còn có 18 người ở Nghệ An và 10 người ở Hà Tĩnh.

Thêm một gia đình ở Quảng Bình trình báo có con trai mất tích khi qua Anh làm việc - Ảnh 2.

Gia đình có con em mất tích đang ngóng đợi tin con từng ngày.

Bên hành lang quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ tưởng Bộ công an cho biết hiện đang xác minh danh tính các trường hợp mà gia đình đã trình báo.

“Bình tĩnh và chờ các cơ quan chức năng, đồng thời các gia đình nên khuyên con em mình đi lao động ở nước ngoài phải theo con đường hợp pháp chứ đừng đi theo đường bất hợp pháp.

Toàn dân, ai có nhu cầu đều được đi cả, không việc gì phải trốn đi, mất tiền mất của mà lại không đảm bảo an toàn”, ông Lâm nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày