Thêm cựu thí sinh đứng về phía Xuân Lan, tố ê-kíp "Vietnam's Next Top Model"

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 23:42 15/11/2016

Có vẻ như ồn ào xoay quanh chuyện Kikki Lê đi thi "Asia's Next Top Model" và chia sẻ của cựu người mẫu Xuân Lan vẫn chưa có hồi kết.

Sau khi những ồn ào giữa ê kíp "Vietnam's Next Top Model" - cựu giám khảo Xuân Lan - người mẫu Kikki Lê nổ ra đã nhận được nhiều sự chú ý của mọi người. Trong đó có Thiên Trang - top 3 "Vietnam's Next Top Model 2012".

Thêm cựu thí sinh đứng về phía Xuân Lan, tố ê-kíp Vietnams Next Top Model - Ảnh 1.

Thiên Trang

Thêm cựu thí sinh đứng về phía Xuân Lan, tố ê-kíp Vietnams Next Top Model - Ảnh 2.

Cô là top 3 "Vietnam's Next Top Model 2012", mùa thi có Xuân Lan làm host

Ít ai biết rằng, Thiên Trang cũng đã nuôi ước mơ được chinh phục "Asia's Next Top Model" từ 2 năm trước và nhiều người cũng kì vọng cô gái cá tính này sẽ được thử thách ở môi trường quốc tế. Tuy nhiên, năm 2015, Thiên Trang bất ngờ bị loại vì lý do tiếng Anh và... thiếu cá tính, người được chọn chính là Á quân "The Face Vietnam" Mai Ngô. Quyết không từ bỏ, cô vẫn tiếp tục đăng kí trong năm 2016 nhưng vẫn rớt. Và chỉ đến khi ồn ào xoay quanh chuyện Kikki Lê đi thi "Asia's Next Top Model" thì cô gái trẻ mới dần hiểu ra mọi chuyện.

Thêm cựu thí sinh đứng về phía Xuân Lan, tố ê-kíp Vietnams Next Top Model - Ảnh 3.

Thiên Trang & Kikki Lê

Thiên Trang đã viết lên những bức xúc của mình trên trang cá nhân khi nói về ê kíp chương trình "Vietnam's Next Top Model" mà cô tham gia lúc trước:

"Vào thẳng vấn đề câu chuyện đang hot của chị Xuân Lan và Kikki Lê. Buồn cười lắm các bạn ạ!

Năm 2015 khi Mai Ngô thi Asia's Next Top Model, mình không được chọn. Lý do chính là do bản thân mình đã không gửi clip Final về giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh cho bên BTC Asia's vào năm đó kịp. Rớt không cãi.

Năm 2016, mình tiếp tục gửi đơn dự thi Asia's Next Top Model lần 2 với clip và các mẫu đơn đăng kí đầy đủ. Mình và phía BTC của Asia đã trao đổi hơn 20 cái email chỉ để tập trung về các vấn đề cá nhân của bản thân mình. Và nội dung của các email này so với email anh X post trên FB về việc Quỳnh Châu đáng lẽ được chọn thi Asia's thì mình nghĩ email họ gửi mình về "trọng lượng" từ ngữ thì mình mạnh và nặng kí hơn nhiều.

Lý do mình rớt năm nay: Tiếng Anh không tốt hơn chị Kikki Lê. Và mình hoàn toàn đồng ý với việc đó.

Về vấn đề anh X nói rằng: Nhờ có công ty nên Kikki mới được lựa chọn? Thật sự mình không nghĩ có chuyện đó xảy ra. Lập luận được đưa ra như sau:

1. Năm 2015 Quỳnh Mai, được chọn năm đó bên công ty vẫn đang giữ một số gương mặt người mẫu như Nguyễn Oanh, Quỳnh Châu, Hương Ly... Tại sao Mai Ngô được chọn mà bên công ty lại không đẩy một bạn model ở công ty để đi thi?

2. Theo như status anh nói thì Mai Ngô được đi thi Asia một phần cũng nhờ cô ấy "lêu hêu" ở VNIFW nên được người bên kia thấy? Cái này chắc anh nói giỡn hay đùa gì rồi. Anh có nhớ trước rằng trước khi Mai Ngô thi Asia thì cô ấy chưa là ai cả! Em nhấn mạnh "Chưa Là Ai Cả". Làm sao mà cô ấy đủ tầm để "lêu hêu" thảm đỏ cái khoảng thời gian đó trước khi thi Asia hả anh? Chẳng lẽ người bên kia thấy Mai Ngô tiên tri được Mai sẽ đăng kí thi Asia? Hay họ chạy ra xin danh thiếp của Mai Ngô về mời đi thi. Cái gì mình không phải thì tốt nhất đừng trừu tượng hóa hay thần tượng hóa lên quá anh ạ.

3. Sự "đề cử" của Kikki mà bên anh đề cập đơn giản chỉ làm việc hoàn thiện mẫu hồ sơ. Và mẫu form đó là cái mà ai cũng phải điền.

4. Có lẽ anh không biết đến tình tiết quan trọng nhất: lẽ ra đại diện Việt Nam được Asia's mời thi (tức là được bảo đảm sẽ vào nhà chung) là một bạn người mẫu lai khác. Và không may bạn này lại là bạn rất thân với Kikki. Em nghĩ anh có thể tự phán đoán và đối chiếu được liệu lời của bên nào nặng hơn bên nào?

5. BTC Asia năm nay là mới 100%. Họ cũng là ekip tổ chức SuperModel Me cũ là cuộc thi mà Lilly đi thi và ở top 4. Anh cứ thử cân giữa Quỳnh Châu và Lilly Nguyễn? Em cũng không hiểu tại sao bên họ biết Châu? Nếu bên họ có ý định mời Châu đi thi thì tại sao một anh bạn của em trong FB còn đăng tin tìm thí sinh cho Asia's Next Top Model? Không thể nào! Em có đọc cái mail bên Asia gửi bên anh hỏi về Quỳnh Châu (không hiểu sao giờ anh lại xóa rồi). Và thật may mắn là khi họ cũng gửi cho em một cái mail như vậy. Với sức nặng về "từ ngữ" thì mạnh hơn rất nhiều. Em không có gì là giỏi cả trừ khoản tự tin. Em là đứa biết mình muốn gì, cần gì và giỏi cái gì. Việc em không được chọn chẳng liên quan đến việc có được tiến cử hay không. Em sống tự lực tự cường quen rồi. Chưa sống dựa ai bao giờ.

Vấn đề em không vui nhất là khi anh nói về thầy em - chị Xuân Lan là "mụ người mẫu già nanh nọc". Anh không biết được rằng chị ấy đã giúp tụi học trò bị bỏ quên sau chương trình Vietnam's Next Top Model nhiều như thế nào đâu. Chị ấy có giận, có chửi, có mắng nhưng chị ấy chưa bao giờ, chưa từng một lần chơi xấu tụi em. Những điều chị ấy giúp từng đứa một sau chương trình Next Top, cho Thùy Trang mượn tiền lúc ở nước ngoài, dẫn model đi ăn, đi cắt tóc giới thiệu show cho. Nhiều lắm anh ạ! Là một người đàn ông, đường hoàng làm Pr cho một công ty lớn, anh lại đi nói một người phụ nữ là già và xấu, nó không làm cho mọi người hiểu rõ vấn đề hơn đâu, anh nên nêu rõ chi tiết chị Lala đã làm gì sai, chứ đạp con người ta chê già và xấu để bản thân mình hơn thì anh không xứng đáng làm đàn ông anh ạ.

Năm sau em vẫn tiếp tục đăng kí đi thi. Hơn nữa là còn casting trực tiếp. Em không nghĩ khi việc đó xảy ra thì em lại tiếp tục bị loại đâu. Nếu có thì em sẽ nhận mình sai. Em sai khi 3 năm nay không biết núi cao mà dựa.

Trên đây là những gì mình bức xúc và mình đã viết rất rõ ràng, các anh chị nhà báo muốn liên lạc để xác minh em xin phép không trả lời cũng như phỏng vấn. Tất cả những gì mình viết mình cam đoan đều là sự thật."

Có vẻ như ồn ào này vẫn chưa đi đến hồi kết...

Thêm cựu thí sinh đứng về phía Xuân Lan, tố ê-kíp Vietnams Next Top Model - Ảnh 4.

Thêm cựu thí sinh đứng về phía Xuân Lan, tố ê-kíp Vietnams Next Top Model - Ảnh 5.

Siêu mẫu Minh Tú cũng có ý định thử sức ở sân chơi tầm cỡ này

(Nguồn: FB)