The Voice US: Nam thí sinh làm cha từ năm 16 tuổi khiến cả 4 HLV "bấn loạn"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 18:06 07/03/2018

Câu chuyện cảm động và tài năng không thể chối cãi của Terrence khiến 4 HLV "The Voice US" vô cùng cảm động.

Sáng nay (giờ ViệtNam), tập 4 vòng Giấu mặt "The Voice US" mùa 14 đã chính thức lên sóng.

Terrence Cunningham (34 tuổi) thể hiện "My Girl" của The Temptations. Tình yêu đầu đời của anh chính là ca hát, anh cũng tự học piano và đi tour với các ngôi sao lớn. Bà của anh là Etta Baker, người từng làm việc với Bob Dylan. Anh có một đứa con gái vào năm 16 tuổi, cô bé hiện 18 tuổi và đã gọi điện đến chúc bố mình may mắn.

4 chiếc ghế xoay lại ngay lập tức. Blake chia sẻ anh chưa từng nghe một phần trình diễn nào sáng tạo đến vậy tại "The Voice". Kelly muốn song ca cùng nam thí sinh. Terrence chia sẻ, anh từng gác lại giấc mơ âm nhạc, để chăm sóc cho con gái đến khi học hết cấp 3, giờ là lúc anh trở lại với niềm đam mê của mình. Alicia khen ngợi Terrence: "Như một vị thần bước vào căn phòng". Adam khẳng định "Bạn không cần chúng tôi, mà chúng tôi cần bạn!". Cuối cùng, Terrence chọn về team Alicia.

The Voice US: Nam thí sinh làm cha từ năm 16 tuổi khiến cả 4 HLV bấn loạn - Ảnh 2.
The Voice US: Nam thí sinh làm cha từ năm 16 tuổi khiến cả 4 HLV bấn loạn - Ảnh 3.

Spensha Baker (24 tuổi) thể hiện "Blackbird" của The Beatles. Cô nàng từng ký hợp đồng với một công ty chuyên về nhạc Thánh ca vào năm 11 tuổi. 3 năm sau, cô bị công ty bỏ rơi. Mẹ là người đã thuyết phục cô trở về với âm nhạc, thử giọng tại "The Voice". Kelly và Blake bấm nút quay lại cho giọng ca mang màu Country này. Spensha chọn Blake - "Ông hoàng dòng nhạc Country".

Alexa Cappelli (18 tuổi) thể hiện ca khúc "I’ve Got The Music in Me" của Kiki Dee. Hàng ngày, cô nàng phải trải qua quãng đường dài mất 90 phút chạy xe để đến một trường nghệ thuật ở Orange County học về công nghiệp âm nhạc. Kelly và Adam đã bấm nút quay lại. Alexa chọn về team Kelly sau khi song ca với nữ HLV ca khúc "People Like Us".

Adrian Brannan (25 tuổi) lựa chọn ca khúc "Two More Bottles of Wine", một ca khúc đậm chất "cao bồi". Cô từng được đào tạo hát Opera, cô du lịch rất nhiều, hát nhạc cổ điển cho những chú ngựa của mình nghe. Kelly nhận xét cô nàng không hiểu những gì mình đang hát. Không có ai quay ghế lại cho Adrian.

Wilkes (33 tuổi) thể hiện "One Headlight" của The Wallflowers. Anh từng có con gái vào năm 2010 và hiện ở nhà nuôi con. Anh viết nhạc, còn vợ có một tiệm làm tóc. Anh hi vọng "The Voice" sẽ thúc đẩy sự nghiệp âm nhạc của mình, giúp anh kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Adam và Blake nhìn nhau và bấm nút cùng một lúc. Wilkes chọn về đội Blake sau khi chia sẻ khả năng viết nhạc Country.

Tiếp theo là phần dự thi của 3 cô gái: JessLee với ca khúc "I’m With You" của Avril Lavigne (team Blake), Jordyn Simone với ca khúc "Tennessee Whiskey" của Chris Stapleton (team Alicia), Megan Lee với "Killing Me Softly with His Song" của Roberta Flack (team Alicia).

Jaron Strom (29 tuổi) thể hiện "This Magic Moment" của The Drifters. Blake là người duy nhất xoay ghế lại cho anh chàng.