The Voice US: Màn phô diễn nốt cao không tưởng của học trò Kelly khiến 3 HLV còn lại thi nhau "cướp thí sinh"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 20/03/2018

Cặp đôi Jackie và D.R. đã khiến cả 4 HLV kinh ngạc với màn đọ giọng đã tai trong tập mở màn vòng Đối đầu "The Voice US" mùa 14.

Mùa 14 của "The Voice US" đã chính thức bước vào vòng Đối đầu. Các cố vấn của mùa này bao gồm: Julia Michaels (Team Adam), Trace Adkins (Team Blake), Shawn Mendes (Team Alicia) và Hailee Steinfeld (Team Kelly). Các HLV sẽ có 2 quyền cướp thí sinh trong vòng này để hoàn thiện đội hình bước vào vòng Đo ván.

Jackie Foster và D.R. King của team Kelly trình diễn "Sign of the Times" của Harry Styles. Màn đọ giọng cao, lên tông liên tục khiến các HLV phải "há hốc mồm" vì kinh ngạc. Tuy nhiên chỉ một người được đi tiếp, cái tên được Kelly xướng lên đi tiếp vào vòng Đo ván là D.R. King.

Ngay lập tức, 3 HLV còn lại đã bấm "cướp" Jackie. Adam cho rằng Jackie có thể không nhận ra điều cô ấy đã làm được trên sân khấu, cô hoàn toàn có thể chiến thắng. Alicia nói rằng, cô nàng đã không đối đầu với D.R. King mà thể hiện một chất riêng, một con đường riêng của mình. Nữ HLV cũng từng bấm chọn Jackie ở vòng Giấu mặt và đây là lúc cô nàng nên đưa ra quyết định đúng đắn. Blake nhắc lại cho Jackie nhớ Quán quân của anh năm ngoái - Chloe cũng là một thành viên mà anh "cướp" về từ team khác. Cuối cùng, Jackie quyết định về với team Adam.

The Voice US: Màn phô diễn nốt cao không tưởng của học trò Kelly khiến 3 HLV còn lại thi nhau cướp thí sinh - Ảnh 2.
The Voice US: Màn phô diễn nốt cao không tưởng của học trò Kelly khiến 3 HLV còn lại thi nhau cướp thí sinh - Ảnh 3.
The Voice US: Màn phô diễn nốt cao không tưởng của học trò Kelly khiến 3 HLV còn lại thi nhau cướp thí sinh - Ảnh 4.

Jackie được khen ngợi khá nhiều và phải chăng Kelly loại cô nàng, trao cơ hội cho 3 HLV còn lại cũng là một chiến thuật để giữ học trò mình ở lại lâu với chương trình?

Jamai và Sharane - đến từ đội Alicia Keys thể hiện ca khúc "Mercy" của cố vấn Shawn Mendes. Sharane chiến thắng trận đối đầu và Jamai chính thức dừng chân.

Đến từ team Kelly, Brynn Cartelli đối đầu với Dylan Hartigan trong bản hit Taylor Swift - "Ready for It". Cô bé 14 tuổi Brynn đã chiến thắng trận đối đầu. Tuy nhiên, Dylan được Blake trao thêm cơ hội khi nam HLV bấm nút "cướp thí sinh".

Jesslee Stuart và Kyla Jade Topeka của team Blake cùng thể hiện ca khúc "One Last Time" của Ariana Grande. Kyla được gọi tên đi tiếp vào vòng trong, Jesslee ra về và không được ai cứu.

Đến với team Adam, Rayshun đối đầu với Tish trong ca khúc "Sweet Thing" của Shaka Khan. Tiết mục khiến các khán giả và HLV phấn khích cổ vũ. Rayshun được gọi tên chiến thắng và không nằm ngoài dự đoán, Kelly đã "cướp" Tish về đội của mình.

Tiết mục tiếp theo đến từ team Alicia: Shana Halligan và Christiana Danielle chọn "Use Somebody" của Kings of Leon. Christiana bước tiếp vào vòng trong, nói lời chia tay với Shana.