"The Voice Mỹ" xuất hiện tới 5 ghế nóng trong vòng Chung kết!

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 14:42 25/04/2017

Vòng Chung kết "The Voice US" mùa 12 vừa lên sóng với sân khấu có 5 chiếc ghế đỏ.

Vòng Chung kết "The Voice US" mùa 12 vừa chính thức lên sóng vào sáng nay (giờ Việt Nam). Hiện, chương trình còn 12 thí sinh xuất sắc nhất chia đều vào 4 team. Kể từ tuần thi này, hình thức loại chung dựa trên lượng vote sẽ được áp dụng. Ngôi sao nhạc Đồng quê Shania Twain là người hướng dẫn top 12 tuần này bên cạnh 4 vị HLV: Blake Shelton, Adam Levine, Gwen StefaniAlicia Keys.

The Voice Mỹ xuất hiện tới 5 ghế nóng trong vòng Chung kết! - Ảnh 1.

Có tới 5 chiếc ghế nóng, cố vấn Shania Twain cũng tham gia nhận xét thí sinh tuần này

The Voice Mỹ xuất hiện tới 5 ghế nóng trong vòng Chung kết! - Ảnh 2.

Cố vấn Shania Twain

The Voice Mỹ xuất hiện tới 5 ghế nóng trong vòng Chung kết! - Ảnh 3.

HLV Blake Shelton

The Voice Mỹ xuất hiện tới 5 ghế nóng trong vòng Chung kết! - Ảnh 4.

HLV Adam Levine

The Voice Mỹ xuất hiện tới 5 ghế nóng trong vòng Chung kết! - Ảnh 5.

HLV Alicia Keys

The Voice Mỹ xuất hiện tới 5 ghế nóng trong vòng Chung kết! - Ảnh 6.

HLV Gwen Stefani

Các phần trình diễn của top 12:

Jesse Larson – Team Adam Levine muốn thể hiện khía cạnh mềm mại của mình khi chọn "Make You Feel My Love" dành tặng vợ. Adam chia sẻ anh nghĩ Jesse hát còn hay hơn là chơi đàn - tài năng chính của anh chàng

Mark Isaiah – Team Adam Levine lựa chọn "One Dance" của Drake. Anh chàng muốn thể hiện chất R&B của mình, sâu lắng hơn ở tuần thi này. HLV Adam đã thay đổi một chút nhịp điệu ca khúc

Stephanie Rice – Team Alicia Keys thể hiện ca khúc quen thuộc "White Flag" (Dido) do chính HLV chọn. Điều đáng ngạc nhiên là Stephanie chưa từng nghe bài hát này và cô muốn biến ca khúc trở nên ma mị hơn. Đây là cơ hội quý giá của nữ thí sinh sau khi được HLV Alicia cứu ở 2 vòng Đo ván, Playoffs vừa qua

Troy Ramey – Team Gwen Stefani hát "Free Fallin'" (Tom Petty & the Heartbreakers) Troy cũng là thí sinh được cứu bởi chính HLV ở vòng thi trước

Aliyah Moulden – Team Blake Shelton chọn "(Love is Like a) Heatwave" (Martha & the Vandellas). Blake nghĩ mình đã chọn một ca khúc hoàn hảo cho cô bé 15 tuổi này, tuy nhiên có vẻ như đây không phải là một ca khúc để đem đi thi

Chris Blue – Team Alicia Keys thể hiện "Love and Happiness" của Al Green. Shania nhận xét: "Bạn làm tất cả mọi thứ thật dễ dàng", Alicia thì hò reo vì học trò

Lauren Duski – Team Blake Shelton chọn "Lord I Hope this Day is Good" của Don Williams. Cô nàng là fan bự của Shania Twain và đã thể hiện vô cùng chuyên nghiệp trước các HLV lẫn cố vấn. Đây là con át chủ bài của team Đồng quê - Blake Shelton

Lilli Passero – Team Adam Levine là thí sinh duy nhất chọn hit Shania Twain - "Man! I Feel Like a Woman". Cô nàng đã đổ bệnh và phải nhập viện trong tuần này. Lilli làm việc cùng HLV thông qua điện thoại, Adam đã gợi ý ca khúc và Shania trực tiếp hướng dẫn thí sinh hát bài hit của mình

Brennley Brown – Team Gwen Stefani thể hiện "Long Long Time" (Linda Ronstadt). Cô gái 15 tuổi trong buổi tập đã rơi nước mắt khi khẳng định mình hát không chỉ là lên những nốt cao mà có thể làm nhiều hơn thế

TSoul – Team Blake Shelton lựa chọn "Always on My Mind" (Willie Nelson). Anh đã khóc để tỏ lòng biết ơn khi được Blake lựa chọn ở vòng trước. Blake rất tự hào và hạnh phúc sau phần trình diễn này và gọi anh là "T Soldiers" (một cách chơi chữ với soldier nghĩa là chiến binh)

Hunter Plake – Team Gwen Stefani thể hiện bài hit đình đám "Somebody that I Used to Know" của Gotye. Anh chàng đẩy nhịp điệu lên nhanh và thêm một chút âm thanh EDM mới mẻ vào tiết mục

Vanessa Ferguson – Team Alicia Keys trình diễn "A Song for You" (Leon Russell)

Ở đêm kết quả ngày mai, Adam và Blake sẽ trình diễn cùng team của mình. Ngoài ra, G-Eazy cũng là khách mời đặc biệt. "The Voice US" sẽ được phát sóng trên StarWorld vào thứ 3, thứ 4 hàng tuần, cùng giờ với Mỹ.