The Little Mermaid – Khi người cá tái xuất trên màn ảnh rộng

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 16/08/2018

Vào tháng 8 này, nhân vật cổ tích quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả: nàng tiên cá sẽ trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim The Little Mermaid – Cổ tích nơi đại dương. Được đánh giá là một bộ phim về chủ đề tình yêu kết hợp với kỳ ảo, “Cổ tích nơi đại dương” nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả.

The Little Mermaid – Khi người cá tái xuất trên màn ảnh rộng - Ảnh 1.

Bộ phim lấy cảm hứng từ truyện cổ tích “nàng tiên cá” của Andersen

Bộ phim “Cổ tích nơi đại dương” không phải một bộ phim kể lại câu chuyện về nàng tiên cá và chàng hoàng tử mà bộ phim lấy bối cảnh tại thời cận đại, với nhân vật chính là Elizabeth. Dù vậy, niềm cảm hứng lớn nhất để đạo diễn kiêm biên kịch Blake Harris thực hiện bộ phim, đó chính là truyện cổ tích “nàng tiên cá” của Andersen. Trong truyện, nàng tiên cá nhỏ đã đánh đổi giọng nói để có được đôi chân, theo đuổi tình yêu là chàng hoàng tử của mình, sau cùng đã chấp nhận hy sinh, biến thành bọt biển vì tình yêu ấy. Đây được xem như một trong những biểu tượng bất diệt của tình yêu, của khát khao theo đuổi tình yêu và sự thủy chung bất chấp khác biệt chủng tộc.

Truyện cổ tích “nàng tiên cá” của Andersen cũng được đạo diễn Blake Harris kể ngay từ đầu phim dưới hình thức truyện kể phim hoạt hình, đưa khán giả trở lại với bộ phim hoạt hình nổi tiếng về nàng tiên cá do Disney sản xuất. Kể từ đó trở đi, những diễn biến của phim dù khác biệt nhưng đều được lấy cảm hứng và có cùng tầng ý nghĩa với truyện cổ tích “nàng tiên cá” của Andersen, khiến người xem như được chìm đắm trong một câu chuyện cổ tích nơi đại dương vậy.

The Little Mermaid – Khi người cá tái xuất trên màn ảnh rộng - Ảnh 2.

Bối cảnh chính của bộ phim diễn ra tại một rạp xiếc

Mặc dù lấy chủ đề nàng tiên cá và những hình ảnh từ trailer bộ phim cho thấy cảnh biển cả rất đẹp, nhưng bối cảnh chính của bộ phim lại diễn ra tại một rạp xiếc. Bộ phim có cốt truyện chính theo chân anh chàng phóng viên Cam Harrison (William Moseley thủ vai) đến một rạp xiếc tại Missisippi. Tại đây, anh đã gặp nàng tiên cá Elizabeth – một thành viên của rạp xiếc chuyên biểu diễn các tiết mục dưới nước. Qua những lần tiếp xúc, hai người đã có tình cảm với nhau và Cam Harrison hứa sẽ mang nàng tiên cá trở về với biển cả nhưng lão chủ rạp xiếc bí hiểm và đầy ma thuật lại có những âm mưu hiểm độc để ngăn chặn hai người. Cuộc tranh đấu của cặp tình nhân với lão chủ rạp xiếc và tay chân của lão sẽ diễn ra khốc liệt, vì tự do của nàng tiên cá và tình yêu của cặp đôi trai tài gái sắc.

Ở những phân cảnh cuối, bộ phim được diễn ra tại đại dương. Những cảnh quay này hoàn toàn được quay dưới nước, vào buổi hoàng hôn và qua đó đã đem lại cho khán giả những thước phim tuyệt đẹp của biển cả, cũng như phô diễn vẻ đẹp xinh xắn của nàng tiên cá Elizabeth.

The Little Mermaid – Khi người cá tái xuất trên màn ảnh rộng - Ảnh 3.

Nàng tiên cá Elizabeth được thủ vai bởi nữ diễn viên xinh đẹp người Anh Poppy Drayton

Bộ phim “Cổ tích nơi đại dương” có sự góp mặt của những ngôi sao Poppy Drayton và William Moseley, trong đó, Poppy Drayton thủ vai chính nàng tiên cá Elizabeth. Poppy Drayton là nữ diễn viên xinh đẹp người Anh, cô sinh ra ở thủ đô London, tốt nghiệp Trường Đào tạo Nghệ thuật Chiswick, London và bắt đầu sự nghiệp với bộ phim “When Calls the Heart”. Sự nghiệp của Poppy Drayton tiếp tục với vai diễn trong hai bộ phim truyền hình đình đám là “Downtown Abbey” và “The Shannara Chronicles”, trong đó, bộ phim “Downtown Abbey” được đánh giá 8,7 điểm trên IMDb, chiến thắng 3 giải Quả Cầu Vàng và 15 giải Emmy.

Đến với bộ phim “Cổ tích nơi đại dương”, đây là lần đầu tiên Poppy Drayton thủ vai chính trong một bộ phim điện ảnh tầm cỡ được công chiếu toàn cầu. Poppy Drayton tỏ ra rất hào hứng với vai diễn này và “Cổ tích nơi đại dương” hứa hẹn sẽ đưa tên tuổi Poppy Drayton lên một tầm cao mới.

The Little Mermaid – Khi người cá tái xuất trên màn ảnh rộng - Ảnh 4.

Được sản xuất bởi hãng phim của “Anastasia” và “Henry & Me”

Bộ phim “Cổ tích nơi đại dương” được thực hiện bởi hãng phim Conglomerate Media. Đây là hãng phim từng sản xuất những bộ phim như “Purge of Thrones”, “Trick o’ Tri Halloween”, “Walt Before Mickey” và đặc biệt là hai bộ phim “Anastasia” và “Henry & Me”. Bộ phim “Anastasia” do hãng phim Conglomerate Media thực hiện năm 1997 đã được đề cử 2 giải Oscar tại Lễ trao giải Oscar của Viện Hàn Lâm Điện Ảnh Mỹ năm đó.

Bộ phim “Cổ tích nơi đại dương” sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam cùng ngày với lịch ra mắt tại Mỹ vào ngày 17.08.2018 trên toàn quốc.