Thế hệ phụ nữ mới: Chính mình phải chủ động nắm lấy tương lai

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 01/12/2017

“Future-ready women” – “Phụ nữ làm chủ tương lai” là sân chơi được tổ chức nhằm tìm kiếm những gương mặt đại diện cho thế hệ phụ nữ mới giỏi giang, bản lĩnh, chủ động nắm bắt lấy tương lai hạnh phúc.

Vòng chung kết cuộc thi khiến khán giả không khỏi bất ngờ, bởi các thí sinh rất có năng lực, nhưng lại không có ai đạt được giải quán quân chỉ vì một câu hỏi không ai ngờ đến.

Liệu phụ nữ ai cũng biết quan tâm và chăm sóc bản thân đúng cách?

Diễn ra trong vòng 1 tháng kể từ ngày 1/10/2017, cuộc thi “Phụ nữ làm chủ tương lai” tìm kiếm những gương mặt phụ nữ có cá tính đến từ khắp mọi miền đất nước. Dù đa dạng về tính cách, hoài bão và phong cách sống, các thí sinh của cuộc thi đều có 1 điểm chung: độc lập, tự tin, mơ ước làm chủ cuộc sống và tương lai của chính mình. Với sự dẫn dắt của ca sỹ Thủy Tiên, sân chơi thực sự đã chắp thêm đôi cánh cho các cô gái thể hiện cá tính và được định hướng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong hành trình “làm chủ tương lai” của chính mình.

Thế hệ phụ nữ mới: Chính mình phải chủ động nắm lấy tương lai - Ảnh 1.

Với thông điệp làm chủ tương lai từ việc chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, cuộc thi đã lan tỏa rộng rãi đến phụ nữ khắp cả nước.

Tại vòng chung kết cuộc thi, vượt qua gần 1.000 đơn đăng ký, top 6 thí sinh đều thể hiện sự nổi trội cũng như nền tảng kỹ năng nhất định, giàu tiềm năng. Tuy nhiên, câu hỏi chốt lại phần vấn đáp lại khiến Thủy Tiên và ban tổ chức khó lòng tìm được thí sinh nào ngồi vào vị trí quán quân.

Nội dung câu hỏi tưởng đơn giản, lại hé lộ “lỗ hổng” trong kỹ năng chăm sóc sức khỏe của các nữ thí sinh trẻ: Bạn biết gì về căn bệnh ung thư cổ tử cung và vi rút HPV? Bạn đã tiêm vắc xin ngừa vi rút HPV chưa? Trái với kỳ vọng của Thủy Tiên, các thí sinh đều thể hiện sự thiếu quan tâm đến vấn đề sức khỏe đặc biệt quan trọng này bởi những lý do như: chưa từng nghe tới, hoặc có nghe nhưng không thấy cần thiết, chưa có thời gian…

Ca sĩ Thủy Tiên bày tỏ sự tiếc nuối khi các thí sinh lại thờ ơ với sức khỏe toàn diện của chính mình: “Trên thế giới cứ mỗi 2 phút có 1 phụ nữ chết vì ung thư cổ tử cung. Hằng năm, ở Việt Nam có hơn 5.000 trường hợp mắc bệnh ung thư cổ tử cung tương ứng với 7 phụ nữ chết và 14 trường hợp mắc mới mỗi ngày. Phụ nữ rất dễ đánh mất tương lai và thiên chức làm mẹ nếu không biết bảo vệ chính mình trước nguy cơ gây ra bởi vi rút HPV. Các bạn thí sinh đều là những đại diện ưu tú cho thế hệ phụ nữ hiện đại nhưng lại chưa ý thức được điều này".

Chống lại vi rút HPV – Bảo vệ tương lai và hạnh phúc cho chị em phụ nữ

Tuy ngôi vị quán quân còn để ngỏ nhưng tất cả 6 thí sinh đều sẽ cùng đồng hành với Thủy Tiên, cùng nhau chung tay thực hiện dự án “Phụ nữ làm chủ tương lai” với mục tiêu giúp cộng đồng phụ nữ chủ động nắm bắt tương lai và hạnh phúc bằng việc tiêm vắc xin ngừa HPV, đẩy lùi căn bệnh ung thư cổ tử cung.

Thế hệ phụ nữ mới: Chính mình phải chủ động nắm lấy tương lai - Ảnh 2.

Điểm thú vị là ban tổ chức cuộc thi không nhắm tới những gương mặt quen thuộc với công chúng, mà tìm kiếm và nâng bước cho những gương mặt mới. Bởi người “phụ nữ làm chủ tương lai” có thể ở xa xôi đâu đó, nhưng cũng có thể chính là những người gần gũi nhất mà bạn không nhận ra. Ca sĩ Thủy Tiên cũng chia sẻ rằng cô tin tưởng, chỉ cần có sự định hướng và cơ hội, nhất định những “nhân tố bí ẩn” này sẽ giúp lan tỏa thông điệp ý nghĩa và đem lại những tác động tích cực cho cộng đồng.

Trải lòng sau vòng chung kết, thí sinh Bùi Thị Hiếu Thảo thổ lộ: “Phải thừa nhận là em khá buồn khi không thể chạm tới chiến thắng trong cuộc thi. Nhưng nghe những lời cảnh báo của chị Thủy Tiên, em đã nhận ra sự thiếu sót cũng như điểm mù của bản thân trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ đó, em và các bạn cũng nhận ra sự nguy hiểm khi ở ngoài kia còn rất nhiều chị em phụ nữ cũng thờ ơ với hiểm họa từ vi rút HPV như mình. Rất may là em và các thí sinh sẽ được chung tay cải thiện nhận thức và giúp các chị em hành động để bảo vệ tương lai của chính mình”.

Thế hệ phụ nữ mới: Chính mình phải chủ động nắm lấy tương lai - Ảnh 3.

Tiêm vắc xin ngừa HPV giúp phòng tránh căn bệnh ung thư cổ tử cung và các bệnh lý liên quan

Gây ấn tượng mạnh từ vòng thi đầu tiên bởi năng lượng tích cực và sự quyết đoán, thí sinh Vương Bích Trân hào hứng chia sẻ kế hoạch sắp tới: “Để tạo nên những thay đổi lớn, chúng ta đều cần bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất. Vì vậy, là một phần của dự án ý nghĩa này, em muốn thay đổi hành động của bản thân mình trước nhất, sau đó tới người thân, bạn bè và cố gắng tiếp cận càng nhiều người càng tốt. Tính tới thời điểm hiện tại thì gia đình và những người xung quanh đều đã trở thành đồng minh của em trong dự án này”.

Với sự định hướng của Thủy Tiên, cùng 6 gương mặt đại diện ưu tú, dự án “Phụ nữ làm chủ tương lai” đã sẵn sàng cho cuộc chiến lớn chống lại vi rút HPV, trao quyền cho cộng đồng phái nữ hiện đại chủ động nắm bắt lấy tương lai hạnh phúc, khỏe mạnh để sống trọn vẹn từng giây phút ý nghĩa của cuộc sống.

Cuộc thi “Phụ nữ làm chủ tương lai” dù không thể tìm được quán quân nhưng cuộc thi đã đánh một hồi chuông giúp thế hệ phụ nữ trẻ nhận ra thiếu sót của mình cho hành trình tương lai.

Hãy tiếp tục theo dõi những điều bất ngờ từ dự án “Phụ nữ làm chủ tương lai” tại fanpage HPV Vietnam https://www.facebook.com/hpvvietnam/; website www.phunulamchutuonglai.com hoặc liên hệ số hotline hỗ trợ tư vấn về HPV 1800.54.54.59 để biết thêm chi tiết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày