Xác nhận: Em trai của sư tử Cecil vẫn còn sống

, Theo Trí Thức Trẻ 11:24 03/08/2015

Vào ngày hôm qua (2/8) theo giờ địa phương, các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Oxford xác nhận Jericho, em trai của c<a href="http://kenh14.vn/the-gioi/chu-su-tu-bi-du-ra-khoi-vuon-quoc-gia-roi-chat-dau-khi-su-ac-doc-den-cuc-diem-20150801065441986.chn" target="_blank">hú sư tử Cecil nổi tiếng mới bị giết hại dã man</a>, vẫn còn sống.

Ông Brent Stapelkamp, nhà nghiên cứu đến từ trường  Đại học Oxford đã bác bỏ báo cáo cho rằng Jericho đã bị giết chết. Ông cho biết các dữ liệu GPS không cho thấy sự bất thường nào về sự sống của Jericho. 

CLZKMi-WsAAb9Ev-d5b71
Hình ảnh mới nhất về Jericho được các nhà nghiên cứu Đại học Oxford đăng tải để chứng minh cho sự sống của chú sư tử này.

Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng đặc nhiệm bảo tồn Zimbabwe cũng đã rút lại thông báo đã đưa ra trước đó rằng các tay săn đã giết chết chú sư tử nổi tiếng thứ 2 của Zimbabwe. 

Trên trang Facebook chính thức, lực lượng đặc nhiệm bảo tồn Zimbabwe đã gửi lời xin lỗi vì những thông tin sai lệch mà mình đã đưa ra. "Chúng tôi rất xin lỗi về việc thông báo Jericho đã chết", dòng chia sẻ của lực lượng đặc nhiệm bảo tồn Zimbabwe.

Ông Johnny Rodrigues, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm bảo tồn Zimbabwe, cho biết trong 1 thông báo mới rằng việc xác minh chưa chính xác đã dẫn tới những thông tin sai lệch về Jericho.

Ngoài thông tin về số phận của Jericho, ông David Macdonald, Giám đốc Cơ quan nghiên cứu bảo tồn động vật hoang dã của trường Đại học Oxford cũng cho biết Cecil và Jericho trên thực tế không phải là anh em ruột. "Chúng không phải là anh em ruột nhưng chúng rất thân thiết. Những con sư tử đực thường liên kết chặt chẽ với nhau để tạo ra sự liên minh vững chắc trong bầy đàn", ông Macdonald cho biết.

Hiện tại, Jericho vẫn đang chăm sóc cho đàn con của Cecil khỏi sự tấn công của những con sư tử đực khác. 

(Nguồn: CNN)