Vụ rơi máy bay Nga: Loại bỏ nguyên nhân kỹ thuật và con người

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 18:18 02/11/2015

Mới đây các chuyên gia đã lên tiếng loại bỏ nguyên nhân trục trặc kỹ thuật và nguyên nhân từ con người ra khỏi các yếu tố gây thảm kịch rơi máy bay khiến 224 người thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh rằng rất có khả năng là do "tác động từ bên ngoài".

Theo thông tin mới nhất về vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập, nguyên nhân dẫn đến thảm kịch chỉ có thể là do "tác động từ phía bên ngoài", người điều hành chuyến bay định mệnh ngày 31/10 cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng chiếc A-321 không chỉ nổ tung khi đang trên bầu trời.

"Chúng tôi loại trừ khả năng trục trặc kỹ thuật và nguyên nhân do con người", Alexander Smirnov, một quan chức hàng không phát biểu trong buổi họp báo về nguyên nhân xảy ra thảm kịch chết 224 người.

2E024C7000000578-3299019-image-a-52_1446387081677-af032
Hiện nguyên nhân trục trặc kỹ thuật và phi công đã được loại bỏ.

Điều hành viên của hãng Kogalymavia trả lời với báo giới rằng chiếc phi cơ trước khi cất cánh đã được kiểm tra bảo trì đầy đủ, phi hành đoàn cũng không nói gì về trục trặc khi bay. Trước đó chiếc A-321 mang số hiệu 7K9268 đã từng gặp tai nạn ở phần đuôi máy bay, tuy nhiên sau khi bảo dưỡng, sửa chữa đã không còn khả năng gây tai nạn. 

Trong quá khứ đã từng có vụ tai nạn hàng không của hãng Japan Airlines xảy ra vào năm 1985 do khâu sửa chữa, bảo trì đuôi máy bay cẩu thả, làm chết 520 hành khách và phi hành đoàn, trở thành vụ tai nạn hàng không thảm họa nhất trong lịch sử. 

( Nguồn: CNN, Independent)