Vòi rồng cao 100m tàn phá tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 15:50 05/10/2015

Ngày 4/10, cơn bão Mujigae (siêu bão Cầu Vồng) đã chính thức đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gây ra mưa lớn và gió giật mạnh ở nhiều nơi, thậm chí ở thành phố Phật Sơn còn xuất hiện vòi rồng cao đến 100m.

Sáng hôm qua, 4/10, cơn bão Mujigae (hay còn được gọi là siêu bão Cầu Vồng) đã chính thức đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gây ra mưa lớn và gió giật mạnh ở nhiều nơi. Theo trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương Trung Quốc, sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão lên đến cấp 15 (vận tốc gió 180km/h), áp suất khí quyển trung tâm là 940 miliba. Rất nhiều cây cối và cột ven đường đã bị gió lớn quật ngã, nhiều đường lớn ngập trong biển nước gây ra nhiều khó khăn cho người dân trong việc di chuyển. Hầu hết các chuyến bay đến và đi khỏi Quảng Đông đã bị hủy bỏ, các chuyến tàu cũng bị đình trệ và ngành đường sắt Quảng Đông gần như tê liệt trong vòng 12 tiếng đồng hồ.

Buổi chiều cùng ngày, do ảnh hưởng của cơn bão Mujigae, ở Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã bất ngờ xuất hiện vòi rồng cao đến 100m khiến nhiều quận huyện bị ảnh hưởng nặng nề. Theo ghi nhận, đã có 6 người chết, 215 người khác bị thương và hàng chục người khác vẫn còn đang mất tích. Cơn lốc xoáy đã quật ngã nhiều cây cối và cột điện ven đường khiến mạng lưới điện bị hư hại dẫn đến hiện tượng mất điện trên diện rộng.

51-a40cc

56-a40cc
Ở Thuận Đức, Phật Sơn bất ngờ xuất hiện vòi rồng.

52-a40cc

53-a40cc
Cơn lốc xoáy cao đến 100m gây ra nhiều thiệt hại nặng nề.

31-26e50

27-26e50
Đã có 6 người chết và 215 người khác bị thương.

35-eaead
Nhiều đường phố ở Quảng Đông chìm trong biển nước.

22-26e50

23-26e50

24-26e50
Cây cối bị bật gốc, đổ rạp bên vệ đường.

29-26e50

25-26e50

26-26e50
Gió giật cấp 15 mang theo mưa lớn.

30-26e50
Khung cảnh hoang tàn khi cơn bão Mujigae đổ bộ.