Vật vã thu dọn xác của hàng chục con "quái vật" cá nhà táng đang phân hủy

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 17/01/2016

Vào ngày hôm qua (16/1), các công nhân ở Đức và Hà Lan đã bắt đầu tiến hành thu dọn và vận chuyển xác của những con cá nhà táng khổng lồ.

Vật vã thu dọn xác của hàng chục con quái vật cá nhà táng đang phân hủy - Ảnh 1.

 Vào đầu tuần này, các nhà chức trách đã phát hiện 12 con cá nhà táng nằm chết trên các bờ biển của đảo Texel ở Hà Lan và đảo Wangerooge, Heligoland của Đức. Sau nhiều ngày chờ đợi, vào ngày hôm qua (16/1), các công nhân ở Đức và Hà Lan đã bắt đầu tiến hành thu dọn và vận chuyển xác của những con cá nhà táng khổng lồ.

Vật vã thu dọn xác của hàng chục con quái vật cá nhà táng đang phân hủy - Ảnh 2.

 1 trong 2 con cá nhà táng được vận chuyển khỏi đảo Wangerooge tới Wilhelmshaven, phía Bắc nước Đức vào tối ngày hôm qua.

Vật vã thu dọn xác của hàng chục con quái vật cá nhà táng đang phân hủy - Ảnh 3.

 2 con cá khổng lồ được chuyển tới Wilhelmshaven để chờ được cắt mổ nhằm phục vụ quá trình nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân cái chết của chúng.

Vật vã thu dọn xác của hàng chục con quái vật cá nhà táng đang phân hủy - Ảnh 4.

Các chuyên gia nghiên cứu cá voi Hà Lan, ông Aart Walen (trái) và ông Michael von Leeuwen (phải) bắt đầu mổ xẻ 2 con cá khổng lồ trên bến tàu JadeWeserPort ở Wilhelmshaven, Đức.

Vật vã thu dọn xác của hàng chục con quái vật cá nhà táng đang phân hủy - Ảnh 5.

 Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy xác của 2 con cá nhà táng được tìm thấy ở Heligoland và đang nằm trên bến tàu ở Nordstrand, Đức vào ngày 14/1.

Vật vã thu dọn xác của hàng chục con quái vật cá nhà táng đang phân hủy - Ảnh 6.

 Các chuyên gia đang kiểm tra xác của 1 con cá nhà táng ở Nordstrand, Đức trong khi nó đang bắt đầu phân hủy.

Vật vã thu dọn xác của hàng chục con quái vật cá nhà táng đang phân hủy - Ảnh 7.

 Xác của "quái vật" cá nhà táng ở Texel, Hà Lan vào ngày 14/1.

Vật vã thu dọn xác của hàng chục con quái vật cá nhà táng đang phân hủy - Ảnh 8.

  Cá nhà táng là 1 trong những loài cá voi có răng lớn nhất và sống dưới mực nước sâu.

Vật vã thu dọn xác của hàng chục con quái vật cá nhà táng đang phân hủy - Ảnh 9.

 Nếu sống với mực nước nông, trọng lượng cơ thể của chúng có thể khiến chúng bị nghẹt thở.

Vật vã thu dọn xác của hàng chục con quái vật cá nhà táng đang phân hủy - Ảnh 10.

 Vì xác con vật đang trong quá trình phân hủy nên bụng của nó chứa một lượng khí gas lớn. Vì thế, nó đã được mổ ra để lượng gas trong bụng có thể thoát ra ngoài trước khi được vận chuyển bằng cần cẩu.