Ukraine tuyên bố nguyên nhân rơi máy bay MH17

, Theo Trí Thức Trẻ 23:23 28/07/2014

Theo một quan chức của Ukraine, máy bay MH17 rơi là do áp suất giảm đột ngột sau khi trúng nhiều mảnh đạn từ một quả tên lửa.

Ngày 28/7, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Ukraine, ông Andriy Lysenko cho biết nước này đã tìm ra nguyên nhân khiến chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia gặp nạn ở miền Đông nước này.

Kết quả phân tích dữ liệu hộp đen cho thấy, máy bay bị rơi do "đột ngột giảm áp lực cực lớn" sau khi trúng nhiều mảnh đạn từ một quả tên lửa.


Một mảnh vỡ của chiếc MH17 ở hiện trường máy bay rơi - Ảnh Reuters.


Trước đó, phát ngôn viên Michael Bociurkiw của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho hay các quan sát viên có mặt tại hiện trường ở miền đông Ukraine đã phát hiện một phần thân máy bay "nham nhở những lỗ thủng trông giống như bị trúng đạn từ súng máy".

Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, khởi hành từ Amsterdam đến Kuala Lumpur hôm 17/7, đã bị bắn hạ ở độ cao 10.060 m khi bay qua làng Grabovo, Donetsk, miền đông Ukraine.

Các nhà tình báo quân sự đã đưa ra khá nhiều bằng chứng cáo buộc lực lượng phiến quân thân Nga đã bắn hạ MH17 do nhầm lẫn. Và loại tên lửa lực lượng này sử dụng là SA-11, được bắn từ bệ phóng Buk-M1 SAM.