Tỷ phú Bill Gates lần thứ 16 giành "ngôi" giàu nhất thế giới

, Theo Trí Thức Trẻ 11:34 03/03/2015

Đây là lần thứ 16 tỷ phú Bill Gates giành được danh hiệu "người giàu nhất thế giới" suốt 21 năm qua.

Vào ngày hôm qua (2/3), tạp chí danh tiếng Forbes đã công bố danh sách những người giàu có nhất thế giới. Theo bảng danh sách này, Bill Gates tiếp tục giành danh hiệu "người giàu nhất thế giới", và đây là lần thứ 16 ông giành được danh hiệu này suốt 21 năm qua. Theo thống kê của tạp chí Forbes, năm nay, tài sản của tỷ phú Bill Gates đã tăng thêm 3,2 tỷ USD, bởi vậy, tổng tài sản của ông là 79,2 tỷ USD. 


Đây là lần thứ 16 Bill Gates giành danh hiệu người giàu nhất thế giới trong 21 năm qua.

Người đứng thứ 2 trong bảng danh sách là tỷ phú người Mexico, ông Carlos Slim. Đứng thứ 3 là nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffett. Năm nay, tài sản của tỷ phú người Mỹ Warren Buffet được tăng thêm 14,5 tỷ USD, như vậy, tổng tài sản mà ông đang sở hữu là 72,7 tỉ USD.

Cũng trong bảng danh sách những người giàu nhất thế giới, Mark Zuckerberg - nhà sáng lập ra mạng xã hội Facebook - đã nâng vị trí của mình lên thứ 16 trong số những người giàu nhất thế giới. Tỷ phú Jack Ma cùng 3 tỷ phú khác đến từ Trung Quốc cũng góp mặt trong bảng danh sách 50 người giàu nhất hành tinh.

Sau đây là bảng danh sách 20 người giàu nhất thế giới theo đánh giá của tạp chí Forbes: 

1. Bill Gates - 79,2 tỉ USD (Microsoft)

2. Carlos Slim Helu - 77,1 tỉ USD (lĩnh vực điện thoại và xây dựng ở Mexico)

3. Warren Buffett - 72,7 tỉ USD (nhà đầu tư toàn cầu)

4. Amancio Ortega - 64,5 tỉ USD (Zara và các chuỗi thời trang khác)

5. Larry Ellison - 54,3 tỉ USD (công nghệ lưu trữ dữ liệu Oracle)

6. Charles Koch - 42,9 tỉ USD (công nghiệp)

7. David Koch - 42,9 tỉ USD (công nghiệp)

8. Christy Walton - 41,7 tỉ USD (tập đoàn bán lẻ Wal-Mart)

9. Jim Walton - 40,6 tỉ USD (tập đoàn bán lẻ Wal-Mart)

10. Liliane Bettencourt - 40,1 tỉ USD (công ty mỹ phẩm L'Oreal) 

11. Alice Walton - 39,4 tỷ USD (chuỗi cung ứng tập đoàn Wal-Mart)

12. S. Robson Walton - 39,1 tỷ USD (chuỗi cung ứng tập đoàn Wal-Mart)

13. Bernard Arnault và gia đình - 37,2 tỷ USD (hãng cung cấp những sản phẩm xa xỉ hàng đầu thế giới LVHM)

14. Michael Bloomberg - 35,5 tỷ USD (tập đoàn Bloomberg LP)

15. Jeff Bezos - 34,8 tỷ USD (công ty Amazon.com)

16. Mark Zuckerberg - 33,4 tỷ USD (Facebook)

17. Li Ka-shing - 33,3 tỷ USD (kinh doanh bất động sản, viễn thông...)

18. Sheldon Adelson - 31,4 tỷ USD (casino)

19. Larry Page - 29,7 tỷ USD (Google)

20. Sergey Brin - 29,2 tỷ USD (Google)

(Nguồn: Forbes)