Từ điển Oxford bổ sung thêm danh xưng mới dành cho người không xác định giới tính

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 20:41 03/09/2015

Vừa qua, trang web OxfordDictionaries – được điều hành bởi nhà xuất bản cuốn Oxford English Dictionary nổi tiếng đã chính thức thêm một danh xưng mới dành cho người không xác định giới tính vào "đại từ điển" này.

Một tin mừng cho cộng đồng LGBT trên thế giới, ngày 28/08, từ điển tiếng anh Oxford English Dictionary đã chính thức thêm vào kính ngữ mới "Mx" dành cho những "genderqueer", tức bộ phận những người không muốn công bố giới tính bản thân, hoặc đang trong tình trạng lúng túng về giới tính thật của bản thân.

Được biết, kính ngữ này đã được một số ngân hàng, cơ quan chính phủ, thậm chí cả bằng lái xe tại Anh công nhận và sử dụng như một danh xưng "trung tính" khi người khai "không thuộc" những danh xưng cơ bản có sẵn. Những "genderqueer" giờ đây sẽ không còn cảm thấy khó khăn khi điền các loại giấy tờ, đăng ký cá nhân. 

"Đây là minh chứng cho việc ngôn ngữ phải thay đổi để thích ứng với nhu cầu của con người, con người cần được sử dụng từ ngữ mà họ cảm thấy phù hợp, chứ không phải để từ ngữ định dạng con người", biên tập viên Jonathan Dent trả lời phỏng vấn tờ The Sunday Times.

NEW_DICTIONARY_WORDS_001-c334c
Từ điển Oxford chính thức thêm danh xưng trung tính "Mx" vào kho tàng từ vựng đồ sộ của mình bên cạnh 3 danh xưng cơ bản.

Mặt khác, không chỉ người thuộc cộng đồng LGBT có thể sử dụng kính ngữ này, những người phụ nữ không muốn công khai về tình trạng hôn nhân của mình, cảm thấy áp lực khi phải chọn giữa hai danh xưng "Ms.", "Mrs." cũng có thể sử dụng danh xưng trung lập "Mx". Cũng theo đó, "Mx" được công nhận cũng là một tín hiệu đáng mừng cho thấy công cuộc đấu tranh giành bình đẳng từng ngày của cộng đồng LGBT đã và đang có tiến triển tốt. 

Hàng năm từ điển Oxford luôn cập nhật những từ mới, định nghĩa mới cho kho từ vựng khổng lồ của mình dựa trên sự phổ biến của từ đó được dùng trong xã hội. Ngày 28/08, "Mx" được chính thức đưa vào từ điển nổi tiếng này cũng là một sự kiện trọng đại, ngang với sự kiện từ "selfie" được công nhận vào năm 2013.