Trước giao thừa, Bỉ bắt thêm 6 nghi can khủng bố

Tuổi trẻ, Theo 20:28 31/12/2015

Các vụ bắt giữ vừa diễn ra hôm nay 31-12, khi thế giới đang bước vào những thời khắc cuối cùng của năm 2015.

 Cảnh sát Bỉ canh gác trước nhà ga trung tâm ở Brussels - Ảnh: AP

Các công tố viên cho biết 6 người bị bắt trong các cuộc bố ráp ở ngoại ô Brussels, trong đó có Molenbeek, nơi được những kẻ tấn công khủng bố Paris ngày 13-11 dùng làm "căn cứ". Hiện chưa có thông tin về danh tính những người bị bắt giữ.

Trước đó vào đầu tuần này, cảnh sát Bỉ bắt 2 nghi can âm mưu tấn công Brussels là Said S, 30 tuổi và Mohammed K, 27 tuổi. Cả hai đã bị buộc tội đe dọa tiến hành một vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát Brussels nói các âm mưu tấn công dịp năm mới này không liên quan đến nhóm đứng đằng sau vụ tấn công Paris, theo BBC.

An ninh đang được thắt chặt tại các thành phố lớn của châu Âu vào lúc người dân thế giới háo hức bước sang năm mới. Tại Brussels, màn bắn pháo hoa và lễ hội mừng năm mới đã bị hủy do lo ngại nguy cơ khủng bố.

Năm ngoái, 100.000 người đã đổ về Brussels để chào đón năm mới. "Trong những trường hợp này, chúng tôi không thể kiểm tra tất cả mọi người", Thị trưởng Brussels Yvan Mayeur nói.