Trung Quốc: Hàng chục tài xế taxi tự tử tập thể

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 22:30 05/04/2015

Hơn 30 tài xế taxi tại Bắc Kinh đã cùng uống thuốc sâu tự tử vì muốn được đổi xe và gia hạn hợp đồng làm việc.

30 tài xế này đã tập trung tại đường đi bộ Vương Phủ Tỉnh, nơi tập trung rất nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại sầm uất ở Bắc Kinh để tự tử tập thể.


Hiện trường vụ tự tử tại đường đi bộ Vương Phủ Tỉnh

Theo các nhân chứng tại hiện trường, các tài xế này bỗng dưng nằm bất tỉnh ở vỉa hè vào tầm 11 giờ trưa, bên cạnh là những vỏ chai thuốc sâu rỗng, ngay sau đó cảnh sát đã có mặt để đưa 30 người này vào bệnh viện đại học Bắc Kinh để tiến hành rửa ruột. Đến thời điểm hiện tại không có ai tử vong.

Rất nhiều người đi đường hiếu kỳ đã dừng lại chụp ảnh.


Tuy nhiên những người đàn ông này đều an toàn vì được cấp cứu kịp thời.


Trên trang mạng xã hội Weibo của công an thành phố Bắc Kinh, các sĩ quan cho biết những tài xế taxi này đến từ Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang, họ tự tử tập thể vì muốn được đổi xe, gia hạn hợp đồng lao động và tăng lương. Một trong những người tham gia vụ tự tử đã hồi tỉnh cho biết, 30 người này đi tàu hỏa từ Hắc Long Giang lên Bắc Kinh vì bộ trưởng bộ giao thông vận tải không trả lời thư khiếu nại của họ.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khác, có thể những tài xế này tự tử để phản đối luật mới tại Tuy Phân Hà, luật này không cho phép các tài xế taxi hành nghề tự do mà buộc phải gia nhập một hãng taxi nào đó có đăng ký kinh doanh.

Theo South China Morning Post