Trung Quốc: Giáo viên bị sa thải do gác chân lên người học sinh

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 13:02 24/03/2015

Do mất trật tự trong lớp, 2 học sinh đã bị phạt quỳ gối giữa lớp để thầy giáo gác cả 2 chân lên người.

Sự việc mới xảy ra tại trường trung học cơ sở Nanguang, tỉnh Phúc Kiến, 2 học sinh lớp 6 do mất trật tự nên bị thầy giáo Xie phạt quỳ gối sau giờ học để ông gác cả 2 chân lên, xung quanh là các học sinh trong lớp đang đứng chứng kiến.


Bức ảnh thầy Xie gác chân lên người học sinh.


Sau khi hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, ông Xie - người có 27 năm làm việc tại trường - đã bị phòng giáo dục thành phố Nam An sa thải ngay lập tức.

Ông Liu, hiệu trưởng trường học nơi ông Xie công tác cho biết lớp học này bắt đầu từ 7 rưỡi sáng, hai học sinh này đã gây mất trật tự và bị đưa sang phòng khác sau giờ học để trừng phạt, hình ảnh cho thấy ông Xie thản nhiên ngồi chơi điện tử trên điện thoại trong khi 2 em nhỏ đang làm "ghế gác chân".

Bản thân ông Xie không phải là giáo viên đứng lớp mà là thầy giám thị, chuyên phụ trách kỷ luật và an ninh trong trường học, hiệu trưởng Liu khẳng định ông Xie luôn có trách nhiệm với công việc và là một người rất có tài trong việc... phạt học sinh.

\
Nhà trường đã phải tổ chức xin lỗi học sinh sau khi vụ việc hạ nhục học sinh xảy ra.


Sau khi sa thải giám thị Xie, phòng giáo dục Nam An đã yêu cầu ban giám hiệu trường Nanguang phải công khai xin lỗi gia đình 2 em học sinh trong sự việc trên.

(Nguồn: Dailymail)