Tổng thống Obama nói gì sau khi Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới?

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 02:03 27/06/2015

Với vai trò là người đứng đầu của quốc gia giàu mạnh này, ngày hôm nay (26/06 giờ Mỹ) tổng thống Barack Obama đã phát biểu trước toàn dân về hiến pháp mới và gọi đó là "chiến thắng của nước Mỹ".



Trong bài phát biểu ngắn gọn này, tổng thống Obama đề cập nhiều đến sự bình đẳng, ông không chỉ chúc mừng riêng cộng đồng đồng tính Mỹ, mà còn muốn nhắc đến những vấn đề khác trong xã hội, đặc biệt là sự phân biệt về màu da và chủng tộc, thứ đã âm ỉ cháy giữa lòng nước Mỹ nhiều năm nay.

Đến ngày hôm nay, đồng tính và hôn nhân đồng giới đã được thừa nhận một cách hoàn toàn hợp pháp, tạo nên một cuộc sống mới cho hàng trăm nghìn cặp đôi đã phải bên nhau dưới danh nghĩa bạn bè từ nhiều năm qua.

Ông Obama cũng nhấn mạnh rằng:"Những con người bình thường có thể làm được những điều phi thường", cũng giống như việc nếu cứ ném những hòn sỏi nhỏ vào lòng hồ, đến một lúc nào đó nước hồ sẽ dâng cao, điều quan trọng là bạn sẽ kiên trì trong bao lâu và cố gắng tiến được bao xa.


Những nhân viên nhà trắng đứng lặng người nghe tổng thống chia sẻ
.

Theo như chính phát ngôn viên của nhà Trắng, ông Obama không hề chuẩn bị gì cho bài phát biểu này, đơn giản ông chỉ chia sẻ những gì mình đã trăn trở trong nhiều năm. Ông cho rằng, chiến thắng của ngày hôm nay chính là kết quả ngọt ngào của sự cố gắng, sự đấu tranh của những người đồng tính từ hàng chục năm qua.

"Họ nên cảm thấy tự hào, nước Mỹ nên cảm thấy tự hào".