Tổng thống Obama đã làm lễ tuyên thệ tại Nhà Trắng

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 00:47 21/01/2013

Vào gần 12h trưa ngày 20/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng.

Tổng thống Barack Obama đã chính thức tuyên thệ nhậm chức thêm 1 nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng vào 11 giờ 55 phút trưa Chủ Nhật (giờ địa phương). Chánh án John Roberts đã chủ trì buổi lễ tuyên thệ nhậm chức riêng này. Nghi lễ nhậm chức trước công chúng sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai, 21/1.

Tay phải giơ cao, ông Obama đọc lời tuyên thệ gồm 35 từ, và từ giây phút này, ông chính thức đảm nhiệm bốn năm lần thứ hai của nhiệm kỳ Tổng thống. Buổi lễ có sự tham gia của đệ nhất phu nhân Michelle Obama, 2 cô con gái Malia và Sasha tại Phòng Xanh.


Lời tuyên thệ của Tổng thống Obama tạm dịch ra như sau "Tôi xin tuyên thệ rằng sẽ là 1 Tổng thống trung thành, sẽ nỗ lực hết sức mình để bảo tồn và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ." 

Sau khi lễ tuyên thệ hoàn thành, chánh án Roberts đã bắt tay và chúc mừng Tổng thống Obama.

1 số nhà báo, phóng viên cũng đã có mặt tại phòng Xanh để chứng kiến và tường thuật lại buổi lễ tuyên thệ tại nhà riêng của Tổng thống.

Vào ngày 21/1, chánh án Tòa án tối cao, ông Roberts cũng sẽ tiếp tục chủ trì lễ nhậm chức của Tổng thống Obama trước toàn thể dân chúng. Ông Obama sẽ đặt tay lên 2 cuốn Kinh Thánh - 1 cuốn được sử dụng trong lễ nhậm chức của ông  Abraham Lincoln và 1 cuốn của nhà hoạt động vì tự do và dân quyền, ông Martin Luther King, Jr.   

Trước buổi lễ tuyên thệ chính thức của Tổng thống Obama diễn ra vào ngày 21/1 và lễ tuyên thệ riêng tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã trân trọng vinh danh những binh sĩ đã ngã xuống vào sáng ngày Chủ Nhật (20/1). Theo truyền thống, nếu ngày nhậm chức rơi vào chủ nhật, tổng thống sẽ lặp lại lời tuyên thệ trong buổi lễ trước công chúng vào ngày thứ Hai và đọc bài diễn văn nhậm chức trước sự theo dõi của người dân Mỹ và thế giới bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ tại đồi Capitol.

Tổng thống Obama đã làm lễ tuyên thệ tại Nhà Trắng   1
Phó Tổng thống Biden trong buổi lễ tuyên thệ tại dinh thự riêng.

Trước đó, vào hồi 8 giờ 15 phút sáng 20/1, lễ tuyên thệ của Phó Tổng thống Joe Biden cũng đã diễn ra tại dinh thự riêng. Sau đó, ông Biden đã cùng Tổng thống Obama viếng thăm và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang quốc gia Arlington.

Tổng thống Obama đã làm lễ tuyên thệ tại Nhà Trắng   2

Trong buổi lễ tuyên thệ của Phó Tổng thống, 120 vị khách gồm những thành viên trong gia đình và bạn bè đã cùng có mặt chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này. Ông có lời tuyên thệ ngắn gọn tại Đài quan sát hải quân - nơi ở chính thức của ông ở phía Tây Bắc Washington. Thẩm phán tòa án tối cao, ông Sonia Sotomayor -người Tây Ban Nha đầu tiên được ông Obama bổ nhiệm công tác trong Tòa án tối cao - đã điều hành lễ nhậm chức riêng của ông Biden. Trong lúc tuyên thệ, phó Tổng thống đặt tay lên cuốn Kinh Thánh mà gia đình đã sử dụng từ năm 1893 và hứa "Tôi sẽ hỗ trợ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ." 

Tổng thống Obama đã làm lễ tuyên thệ tại Nhà Trắng   3
Chân dung phó Tổng thống Joe Biden.

Lễ tuyên thệ của Phó Tổng thống và Tổng thống Mỹ đánh dấu hàng loạt sự kiện nhậm chức của Tổng thống Mỹ, bắt đầu vào ngày 19/1 và kéo dài tới ngày 21/1.

Dự kiến sẽ có khoảng 800.000 khán giả sẽ tập trung tại Trung tâm quốc gia để chứng kiến sự kiện trọng đại vào ngày 21/1 của Tổng thống Obama. Hiện tại, hơn 30.000 cảnh sát được trang bị mọi phương tiện an ninh đã được huy động, rào chắn cấm xe cộ tại hàng chục tuyến phố. Một mạng lưới máy giám sát và dò tìm kim loại cũng đã được thiết lập chạy dọc từ tòa nhà Quốc hội qua khuôn viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington để bảo đảm an ninh cho lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Tổng thống Barack Obama.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày