Tổng thống Indonesia xin lỗi vì khói mù bao phủ Đông Nam Á

Trang Đỗ (Theo Aljazeera), Theo Trí Thức Trẻ 22:29 25/06/2013

Tổng thống Indonesia đã lên tiếng xin lỗi người dân Đông Nam Á vì tình trạng khói mù bao phủ nhiều quốc gia trong khu vực, tạo nên cuộc "khủng hoảng ô nhiễm không khí" tồi tệ nhất Đông Nam Á trong suốt 16 năm qua.

Lời xin lỗi được ông Susilo Bambang Yudhoyono trân trọng gửi tới người dân vào hôm thứ Hai vừa qua khi thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia ngập tràn trong biển khói khó chịu.

Ông nói "Tôi, Tổng thống Indonesia, xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới người dân Đông Nam Á, đặc biệt là bạn bè đến từ Singapore và Malaysia."

Tổng thống Indonesia xin lỗi vì khói mù bao phủ Đông Nam Á 1
Khói mù tại Singapore và Malaysia.

Đồng thời, ông cũng cho biết Chính phủ đã huy động và thực hiện hàng loạt các biện pháp hiện đại như triển khai các máy bay quân sự để thả bom nước nhằm giảm thiểu khói bụi tại khu vực Sumatra.

Khói phủ khiến các trường học tại Kuala Lumpur buộc phải đóng cửa. Các nhà chức trách khuyên cha mẹ nên giữ con trong nhà hoặc đeo khẩu trang mỗi khi bước chân ra khỏi nhà.

Khói từ hàng trăm đám cháy rừng trên đảo Sumatra của Indonesia tiếp tục bay sang Singapore và Malaysia. Kết quả phân tích bản đồ vệ tinh của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy hơn 800 đám cháy vẫn tồn tại trên đảo Sumatra.

Tổng thống Indonesia xin lỗi vì khói mù bao phủ Đông Nam Á 2

Trong lúc mức độ ô nhiễm tại Singapore giảm xuống mức trung bình từ hôm 24/6 nhờ việc Indonesia huy động máy bay để dội nước xuống các đám cháy thì gió lại đổi hướng khiến khói bay sâu hơn vào lãnh thổ Malaysia.

Tổng thống Indonesia xin lỗi vì khói mù bao phủ Đông Nam Á 3

Trước đó vào ngày 24/6, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 2 nông dân ở khu vực Riau thuộc đảo Sumatra vì cáo buộc châm lửa đốt rừng để lấy đất làm nông nghiệp. 

Theo luật pháp Indonesia, bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào gây ra các vụ cháy rừng bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với mức án 10 năm tù và phạt tiền lên đến 5 tỷ rupiah (khoảng 10 tỷ đồng).