Tìm thấy máy bay Indonesia bị rơi, không hành khách nào còn sống sót

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 23:46 18/08/2015

Chiếc máy bay ATR42 của hãng hàng không Trigana Air mất tích hôm Chủ Nhật vừa rồi đã được tìm thấy trong tình trạng bị phá hủy hoàn toàn, tất cả hành khách không một ai sống sót.

Một vài tiếng trước, chiếc máy bay ATR42 của hãng hàng không Trigana Air chở theo 54 hành khách bị mất tích ngày 16/08 đã được tìm thấy trong tình trạng bị phá hủy hoàn toàn. Cả phi hành đoàn không một ai còn sống sót.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng đội cứu hộ cũng tiếp cận được những mảnh vụn của chiếc máy bay Indonesia sâu trong một cánh rừng rậm rạp tại Papua, cách điểm đến Oksibil không xa. Được biết trước đó máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp vì thời tiết xấu, sau đó mất liên lạc hoàn toàn ngay 9 phút trước thời điểm hạ cánh định sẵn.

hk1-750d9
Xác máy bay ATR42 được tìm thấy sâu trong cánh rừng thuộc tỉnh Papua, Indonesia.

"Chiếc máy bay đã bị rơi, bị phá hủy hoàn toàn, một phần của máy bay thậm chí còn bị cháy đen. Chúng tôi thậm chí còn nhìn thấy vết cháy trên những mảnh vụn", Đội trưởng đội tìm kiếm và giải cứu Bambang Soelistyo cho biết.

Các thi thể được tìm thấy ở hiện trường phần lớn không còn nguyên vẹn, một số còn bị cháy đen không thể nhận dạng. Hộp đen của máy bay cũng được tìm thấy, hé lộ những manh mối về vụ tai nạn đáng tiếc lần này. 

5-b802c-3acb9
Hình ảnh mẫu máy bay ATR42.

Sự việc lần này được coi là tai nạn nghiêm trọng nhất của ngành hàng không Indonesia, trong đó hãng Trigana Air vốn đã "nổi danh" với "bảng thành tích đen" về tai nạn hàng không từ những năm đầu của thập kỷ 90.

( Nguồn: YahooNews)