Thủ lĩnh tuyển quân cao cấp của IS thiệt mạng

Người lao động, Theo 11:24 01/02/2016

Hôm 31-1, truyền thông Úc đưa tin kẻ tuyển quân cao cấp nhất cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại nước này đã bị tiêu diệt.

Neil Prakash, hay còn được biết đến với tên gọi Abu Khaled al-Cambodi, trước đó có liên quan tới âm mưu khủng bố vào lễ kỷ niệm Ngày Anzac, dịp Úc tưởng nhớ những quân nhân đã chết.

Thông tin về cái chết của Neil Prakash được đăng tải trên Telegram, trích lời một thành viên IS. “Thông tin đó được đăng trên Telegram. Tôi không biết anh ta, nhưng theo những gì tôi nghe được thì là thế” - tay súng giấu tên này trả lời tờ Herald Sun. Theo đó, vẫn chưa có thông tin nào về việc tên Prakash bị giết lúc nào, ở đâu và như thế nào.

Thủ lĩnh tuyển quân cao cấp của IS thiệt mạng - Ảnh 1.

 Neil Prakash, còn được biết đến với tên Abu Khaled al-Cambodi. Ảnh: The Guardian

Tổng chưởng lý Úc, ông George Brandis, nói chính phủ “vẫn chưa thể xác nhận các thông tin quanh cái chết của Neil Prakash vào thời điểm này vì tình trạng an ninh nghiêm trọng tại Syria và Iraq”.

Canberra đã nâng mức đe dọa khủng bố lên cấp độ cao vào năm 2014 và tiến hành nhiều cuộc tấn công chống khủng bố, đồng thời ban hành luật an ninh quốc gia mới vì lo ngại chủ nghĩa cực đoan.

Chính phủ cũng đã cảnh báo những công dân có ý định đi du lịch ở những khu vực có diễn biến phức tạp, bao gồm cả Syria và Iraq.

Thủ lĩnh tuyển quân cao cấp của IS thiệt mạng - Ảnh 2.

 Lực lượng an ninh Ả Rập Saudi đã bắt giữ 33 kẻ tình nghi khủng bố. Ảnh: Press TV

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 31-1 cảnh báo các tay súng IS có thể trà trộn vào dòng người tị nạn từ Libya tới Ý và đe dọa châu Âu nghiêm trọng.

Đảo Lampedusa của Ý chỉ cách Libya hơn 300 km. Hòn đảo này là điểm đến của hàng ngàn người di cư và tị nạn từ Libya.