Thêm những hình ảnh đáng sợ trong đợt nắng nóng khiến đường tan chảy ở Ấn Độ

, Theo Trí Thức Trẻ 10:24 28/05/2015

Theo số liệu mới nhất, số người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ đã tăng thêm khoảng 300 người, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt <a href="http://kenh14.vn/the-gioi/chum-anh-mat-duong-an-do-tan-chay-duoi-nang-nong-gan-50-do-c-20150527114032656.chn" target="_blank">nắng nóng kéo dài</a> này lên 1.412 người.

Indiatvnews đưa tin trong số hơn 1.400 người chết vì nắng nóng có tới 1.360 người đến từ các bang Andhra Pradesh và Telangana (trong đó bang Andhra Pradesh có 1.020 người chết và Telangana có 340 người). 

Theo ghi nhận trong 2 ngày qua, nhiều khu vực tại Ấn Độ, nhiệt độ đều đạt ngưỡng trên 40 độ C. Cụ thể, tại New Delhi, nhiệt độ đạt mức 45 độ C, trong khi đó, nhiệt độ ở Uttar Pradesh đạt 46 độ C. Theo dự kiến, luồng không khí nóng này sẽ còn tiếp diễn trong 2, 3 ngày tới. 

Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo đồng thời yêu cầu các bác sĩ cung cấp, hỗ trợ y tế đầy đủ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng kinh hoàng.

Cùng xem thêm những hình ảnh đáng sợ được ghi nhận trong đợt nắng nóng đang diễn ra tại Ấn Độ:


Mặt đường gần bệnh viện Safdarjung tại thủ đô New Delhi trở nên biến dạng khi nhiệt độ lên tới 45 độ C vào ngày 26/5. 


Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới, khiến cuộc sống của những người nghèo càng trở nên khó khăn.


Lớp nhựa đường tan chảy khiến nhiều người rùng mình.


Tại nhiều khu vực của New Delhi, do nhu cầu sử dụng điều hòa của người dân quá lớn nên lượng điện cung cấp không thể đáp ứng đủ. Trung bình 1 ngày, nhiều khu vực phải chịu cảnh cắt điện 10 tiếng.


 Một người công nhân đang chở những tảng đá lớn từ công ty sản xuất đá tại Amritsar.


 Những tảng đá khổng lồ trở thành mặt hàng được ưa chuộng trong mùa hè này.


Cánh đồng khô cạn vì nắng nóng. Con người cũng trở nên thiếu sức sống do thời tiết khắc nghiệt.


Những người công nhân phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do phải làm việc ngoài trời.


Những đứa trẻ ở Badshahpur, ngoại ô New Delhi đang tự tắm cho nhau.


Đàn cừu tập trung trong 1 ao cạn nước ở New Delhi. 


Các bệnh viện trở nên quá tải do lượng người nhập viện vì nắng nóng tăng mạnh.


Anh Sunil (30 tuổi) đến từ Bhopal Madhya Pradesh đang được điều trị trong bệnh viện vì bị say nắng và mất nước nghiêm trọng.


Cậu bé đi lấy nước uống giữa tiết trời oi bức ở Ghasera, ngoại ô New Delhi.


 Cả gia đình đang ngồi chờ để được điều trị khi nhiệt độ lên tới 41 độ C ở Calcutta.


Dù nghèo nhưng rất nhiều người dân Ấn Độ vẫn phải xoay sở để có thể mua được 1 chiếc điều hòa để chống chọi với thời tiết nóng bức.


Ngành điện lực Ấn Độ đang phải đối mặt với nhu cầu tiêu thụ điện cực lớn do nhiệt độ tăng mạnh.

(Nguồn: Indiatvnews, Ảnh: AFP, AP, Reuters, EAP)