Hàng loạt các vụ hiếp dâm tại Ấn Độ mà tiêu biểu là vụ cưỡng hiếp tập thể nữ sinh 23 tuổi vào hồi tháng 12/2012 đã dấy lên hàng loạt các cuộc biểu tình thể hiện sự phẫn nộ, bức xúc của toàn thể người dân Ấn Độ. Đồng thời cũng dấy lên sự tranh cãi về cách đối xử và quyền bình đẳng của phụ nữ Ấn Độ.
Hiện nay, những toa tàu dành riêng cho phụ nữ là 1 trong những biện pháp bảo vệ phụ nữ Ấn Độ khỏi tình trạng lạm dụng, quấy rối tình dục tại các địa điểm công cộng và tàu xe.
1 phụ nữ đang đứng cạnh ga Chhatrapati Shivaji, Mumbai.
Nữ cảnh sát cũng làm việc trên tòa tàu nữ giới này.
Người bán hàng rong trên chuyến tàu dành cho phụ nữ.
1 phụ nữ đang nói chuyện điện thoại gần cửa toa tàu "dành riêng cho phụ nữ" ở Mumbai.
Toa tàu dành riêng cho nam và nữ giới cách nhau 1 cánh cửa.
Các em nữ sinh cũng sử dụng chuyến tàu này để tới trường tại Mumbai.
Nhiều người ngồi ở cửa tàu chờ tới Mumbai.
Phụ nữ phải chen lấn và đứng bám vào thành cửa vì toa xe quá đông.
Phụ nữ Ấn Độ chen chúc lên 1 toa tàu dành riêng cho phụ nữ tại ga Noli, Utter Pradesh tới Delhi.
Đoàn tàu dành riêng cho phụ nữ chuẩn bị rời ga Church Gate ở Mumbai.