Tây Ban Nha: Thị trấn kỳ lạ nơi chó và mèo được đối xử như con người

Trace, Theo Trí Thức Trẻ 15:43 24/07/2015

Thị trấn Trigueros de Valle chỉ có khoảng 330 người nhưng toàn bộ người dân nơi đây đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định xem chó và mèo như con người.

Những người yêu động vật Tây Ban Nha đang vô cùng phấn khởi khi một thị trấn nhỏ ở đất nước này đã có một bước ngoặt lớn khi đưa ra quyết định đối xử với chó mèo như 1 cư dân thực thụ. Dân số tại thị trấn Trigueros de Valle chỉ khoảng 330 người nhưng họ đã đưa ra quyết định này sau khi tất cả mọi người ở đây đều nhất trí bỏ phiếu ủng hộ.


13_01-f103c
Chó mèo đã được tuyên bố sẽ trở thành "cư dân" đúng theo kết quả cuộc bỏ phiếu tại một thị trấn ở Tây Ban Nha.


13_02-f103c

Được xây dựng từ thế kỷ 14, Trigueros de Valle được biết đến như một tòa lâu đài cổ vô cùng ấn tượng.


Tọa lạc tại Castilla y León - Valladolid, Tây Ban Nha, Trigueros del Valle được biết đến nhiều bởi tòa lâu đài cổ ấn tượng. Tuy nhiên, mới đây, thị trấn còn được nhiều người thế giới yêu mến bởi tình yêu thương động vật. Ông Pedro Pérez Espinosa, thị trưởng của thị trấn cho biết đây là một quyết định và bước đi đúng đắn cho các loài động vật đang sinh sống tại đây. 


Ông Pedro Pérez Espinosa còn nhấn mạnh trách nhiệm của mình là đại diện và tôn trọng những mong muốn của người dân tại thị trấn cũng như chó mèo. Ông nói rằng: "Chó mèo đã sống cùng với chúng ta hơn 1.000 năm qua. Thị trưởng không chỉ đại diện cho những con người đang sinh sống tại đây, mà phải đại diện cho tất cả những gì đang tồn tại trong thị trấn".

Lý do chính để thực hiện bỏ phiếu về quyền lợi động vật ở Trigueros del Valle nhằm vào các trận đấu bò tót hơn là các loài động vật thông thường như chó mèo. Theo luật mới, thị trấn ban hành lệnh cấm gây thương tích và giết chết những loài động vật trong khu vực.


13_03-f103c
Điều luật mới về quyền lợi động vật tại thị trấn sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến các trận đấu bò tót.

13_04-f103c
Một vài nhà chức trách ở Madrid vẫn mong muốn bộ môn đấu bò tót trở thành di sản văn hóa Tây Ban Nha và khích lệ bằng việc miễn thuế.

13_05-f103c
Trận đấu bò tót đầu tiên bị cấm ở Catalonia sau cuộc bỏ phiếu vào tháng 07/2010.

Theo điều luật mới được thông qua, môn thể thao "tàn bạo" đấu bò tót và một số bộ môn "máu me" khác sẽ bị cấm tại thị trấn Trigueros del Valle. 

Trước đó, Catalonia là nơi đầu tiên tại Tây Ban Nha hưởng ứng bỏ phiếu việc cấm bộ môn này vào năm 2010. Trong khi nhiều người vẫn nhấn mạnh rằng môn đấu bò tót là một phần tạo nên di sản văn hóa Tây Ban Nha thì các tỉnh thành khác bắt đầu "noi gương" Catalonia. 

Tây Ban Nha không phải là nơi đầu tiên áp dụng việc đối xử với động vật như con người. Năm 2013, Ấn Độ đã tuyên bố cá heo và cá voi được xem phải được đối xử như con người và được hưởng nhiều đặc quyền. 

(Nguồn: Dailymail)