Tảo biển phủ kín bờ biển Trung Quốc

, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 29/06/2015

Những ngày qua, bờ biển Hoàng Hải của thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã bị bao phủ bởi lớp tảo biển xanh rì.


Những ngày qua, một lượng lớn tảo biển xanh rì đã "tấn công" bờ biển Hoàng Hải của thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 


Giới chức địa phương cho biết số lượng tảo biển đã bao phủ một khu vực biển rộng tới 49.000 km2.


Mặc dù không gây độc hại với con người nhưng lớp tảo biển này có thể đe dọa mạng sống của những sinh vật biển khác khi hút hết oxy trong nước biển.

Ngoài ra, lớp tảo biển còn gây cản trở cho giao thông vận tải đường thủy, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho địa phương.

Theo Xinhua, tảo biển thường xuất hiện tại vùng biển này từ năm 2007.


 Kể từ đó đến nay, mỗi năm, chính quyền Thanh Đảo lại phải dọn dẹp khoảng 5 tấn tảo biển khỏi vùng biển ngoài khơi.




Mặc dù nguyên nhân gây nên hiện tượng này chưa rõ nhưng các nhà khoa học cho rằng giả thiết hợp lý nhất lý giải cho việc tảo biển "tấn công" ồ ạt như này là do hiện tượng phú dưỡng của biển Hoàng Hải (Hiện tượng phú dưỡng là một dạng biểu hiện của ao hồ bị ô nhiễm do dư thừa các chất dinh dưỡng).

Hình ảnh 1 cậu bé tắm trong dòng nước bị tảo biển bao phủ được ghi nhận vào những năm trước đây.

(Nguồn: CCTV)