Tân Cương: Nơi có những cô gái lai đẹp nhất Châu Á

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 03/10/2015

Vẫn biết Trung Quốc vốn nổi tiếng là đất nước sản sinh ra nhiều mỹ nhân, thế nhưng tại khu vực Tân Cương, vẻ đẹp Châu Á đã có thêm những nét phương tây, tạo nên một "lãnh địa" của những cô gái lai xinh đẹp vùng biên giới.

Người Duy Ngô Nhĩ là một dân tộc Trung Á sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Tuy là người Trung Quốc, nhưng người Duy Ngô Nhĩ có những đặc điểm rất khác biệt và dễ bị nhầm với người nước ngoài. Họ có vẻ bề ngoài thu hút với nước da trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt to và sâu, lông mày dài và rậm, sống mũi cao thẳng và dáng người cao ráo "rất Tây".

Theo thống kê, có tới 80% các cô gái người Duy Ngô Nhĩ có gương mặt V-line mà biết bao cô gái Á châu hằng mơ ước. Đa số các cô gái Duy Ngô Nhĩ có thân hình đẹp với những đường cong rõ rệt và chiều cao trung bình trong khoảng 160-175cm.

Nhờ vẻ bề ngoài hút mắt mà nhiều cô gái Tân Cương đã trở thành hiện tượng trên các trang mạng xã hội. Vẻ đẹp của những cô gái Duy Ngô Nhĩ không chỉ làm các chàng trai phải xao xuyến mà còn khiến cho nhiều cô gái phải ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ.


14-a97a1
Vẻ đẹp "rất Tây" của các cô gái Duy Ngô Nhĩ.

11-dfbb4

26-dfbb4

23-dfbb4

34-a97a1
Gương mặt của họ có nhiều nét giống với người châu Âu.

36-a97a1

38-a97a1

39-a97a1
Không chỉ có gương mặt ưa nhìn, những cô gái Duy Ngô Nhĩ còn có dáng người đẹp đúng chuẩn.

48-a97a1

49-a97a1
Rất nhiều đàn ông Trung Quốc mong muốn lấy vợ Tân Cương vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của phụ nữ nơi đây.

59-a97a1

b1-a97a1
Địch Lệ Nhiệt Ba - nữ diễn viên trẻ đang rất được yêu thích cũng là người Tân Cương.